| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Dùng nước hồ thay nước sông

Thứ Ba 28/06/2011 , 14:27 (GMT+7)

UBND TP HCM vừa vừa trình Thường trực Thành ủy thông qua Quy hoạch tổng thể cấp nước TPHCM đến năm 2025 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, do nguồn nước sông Sài Gòn và sông Đồng Nai ngày càng không đảm bảo bởi ô nhiễm, biến đổi khí hậu, UBND TP HCM đề nghị nghiên cứu khả năng lấy nước thô từ hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An để thay thế.

Đồng thời, UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ cho thực hiện một chiến lược quản lý thống nhất tài nguyên nước trong lưu vực sông Đồng Nai - sông Sài Gòn, tạo mọi điều kiện nhằm đảm bảo các dự án mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Kênh Đông, thực hiện các dự án ODA từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á đúng tiến độ … TP cũng đề ra kế hoạch giảm dần việc khai thác nước ngầm nhằm giảm thiểu ô nhiễm các tầng nước và có nguồn dự trữ chiến lược. Đến 2025, mỗi ngày đêm, TP chỉ khai thác 100.000 m3 nước ngầm.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất