| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: 224 tuyến đường được đặt tên mới

Thứ Tư 09/12/2020 , 16:00 (GMT+7)

Ngày 9/12, HĐND TP.HCM khóa IX đã nhất trí thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về việc bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên cho 224 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

Đại biểu nhất trí thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về việc bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên cho 224 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: H.T.

Đại biểu nhất trí thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về việc bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên cho 224 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: H.T.

Theo đó, TP.HCM sẽ bổ sung 4 nhân vật lịch sử vào quỹ tên đường thành phố gồm: Giáo sư Nguyễn Thiện Thành; nghệ sĩ nhân dân Thái Ly; bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Truyền; bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành (1919-2013) được Đảng, Nhà nước và quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý với 16 huân, huy chương các loại; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; danh hiệu Anh hùng lao động (1985); danh hiệu Thầy thuốc nhân dân (1989). Ông là thân sinh của Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Thái Ly (1930-1992) là nhà biên kịch múa hàng đầu của Việt Nam. Ông được tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (1984) và được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996) với các tác phẩm Bà Khó, Bà mẹ Miền Nam, Bài ca hy vọng...

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị So (1919-1989) có 3 người con là liệt sĩ. Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng III và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2000.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Truyền (1890-1963) có hai người con, hai cháu nội và hai cháu ngoại đều là liệt sĩ. Bà được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2015.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao đề xuất đặt tên mới cho 224 tuyến đường trên địa bàn quận 1, 2, 3, 7, 9, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi… được đặt tên các danh nhân như Lưu Đình Lễ (Nhân sĩ nổi tiếng đời vua Tự Đức), Bạch Đông Ôn (Danh thần triều Nguyễn), Tinh Thiều (danh thần triều Lý Nam Đế), Thái Ly (Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân), Phạm Văn Ngôn (Chí sĩ, nhà hoạt động yêu nước).

Theo đó, tên nhà thơ Tố Hữu (Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) được đặt cho đường ven hồ và một phần đường ven sông Sài Gòn dài 3,2 km Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2; đường D1, phường Bình Khánh được mang tên An Tư Công Chúa - em gái út vua Trần Nhân Tông.

Tên nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng (nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nhà chính trị lão thành cách mạng) được đặt cho đường Đại lộ vòng cung (R1, dài 3,3 km); tên Nguyễn Thiện Thành (Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân) được đặt cho đường ven sông Sài Gòn (R3) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tên GS.TS Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền, được đề xuất đặt cho đường dự án cống hộp Phan Văn Hân ở quận Bình Thạnh; đường châu thổ R4 dài hơn 2,5 km ở quận 2 được đặt tên Bùi Thiện Ngộ (thượng tướng, Bộ trưởng Công an)...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Bình luận mới nhất