| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: 8 ngày không có ca mới, chỉ còn 8 bệnh nhân đang điều trị Covid-19

Thứ Tư 15/04/2020 , 15:22 (GMT+7)

Đến trưa ngày 15/4, TP.HCM đã có 46 trường hợp được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Đây là ngày thứ 8 không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Bác sĩ trao giấy công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 235. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ trao giấy công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 235. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sáng 15/4, Bác sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cho hay, hôm nay thêm 1 bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và hiện bệnh viện còn đang điều trị cho 6 bệnh nhân.

“Bệnh nhân 235”, nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3, anh này có đến quán bar Buddha (Quận 2, TP.HCM). Anh không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại quận 9. Mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Quận 9, TP.HCM gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho kết dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trong quá trình điều trị tại BV Dã Chiến Củ Chi, “bệnh nhân 235” được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 6/4; lần 2 vào ngày 8/4 và lần 3 vào ngày 9/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Trước đó, ngày 14/4, 5 bệnh nhân điều trị tại BV Dã Chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 bệnh nhân liên quan đến quán Bar Buddha (quận 2).

"Bệnh nhân 92", nam, 21 tuổi, du học sinh Pháp, thường trú tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngày 16/3, du học sinh đi từ Paris đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40; sau đó đi trên chuyến bay của Quatar Airways số hiệu QR970 tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3.

Khi nhập cảnh, chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12. Ngày 18/3, du học sinh có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ngày 21/3, kết quả xét nghiệm lần 2 xác định dương tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 124", nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại quận 2, từng đến Bar Buddha ngày 14/3. Người này làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định (chi nhánh Đồng Nai). Ngày 22/3, người đàn ông được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với tình trạng sức khoẻ ổn, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Kết luận mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển điều trị  Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

"Bệnh nhân 127", nam, 23 tuổi, trú tại quận Tân Phú, là nhân viên phục vụ bàn tại quán Bar Buddha.

"Bệnh nhân 143", nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, từ Mỹ quá cảnh Đài Loan về TP.HCM. Sau khi nhập cảnh, bà được cách ly tập trung tại KTX Đại học quốc gia TP.HCM. Bà đã tiếp xúc với người thân xác định mắc bệnh Covid-19 trước khi về Việt Nam. Ngày 22/3, bà có sốt, ho, khó thở, được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

"Bệnh nhân 158", nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, tiếp xúc "bệnh nhân 124" - người từng có mặt tại Buddha Bar & Grill.

Các trường hợp được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến nay TP.HCM ghi nhận 46 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện, 8 người đang điều trị tại ba bệnh viện: 1 người ở Bệnh viện Cần Giờ, 1 người ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và 6 người ở Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. 

Việt Nam đã có 171 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.