| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: Đua nhau tự trồng rau sạch

Thứ Ba 10/08/2010 , 08:30 (GMT+7)

Gần đây, không chỉ riêng người dân thành phố mà các tỉnh cũng kéo đến cửa hàng của Cty Nguyên Nông (GINO) mua hạt giống, đất và các thiết bị nhà vườn để muốn được tự “canh tác” rau sạch…tại gia.

Thực trạng rau bẩn, rau tẩm dầu nhớt cũ, thuốc “độc” ép rau củ, quả tăng trưởng “tốc hành” làm người tiêu dùng vô cùng sợ hãi. Thế là gần đây không chỉ riêng người dân thành phố mà các tỉnh cũng kéo đến cửa hàng của Cty Nguyên Nông (GINO) mua hạt giống, đất và các thiết bị nhà vườn để muốn được tự “canh tác” rau sạch…tại gia.

DÂN PHỐ LÀM NGHỀ NÔNG

Chúng tôi có mặt tại cửa hàng hạt giống rau của Cty Nguyên Nông (GiNo) số 146/6A đường Võ Thị Sáu, Q.3 (TPHCM) đúng lúc đang có rất đông khách hàng đến nghe tư vấn, mua hạt giống rau, đất và thiết bị nhà vườn để chuẩn bị về “canh tác” rau sạch tại nhà. Chị Nguyễn Thị Yến, người dân ở KP2, phường Tân Hoà (Đồng Nai) khệ nệ bưng nào là khay xốp, bình xịt, túi đất, hạt giống…chất đầy lên xe máy chở về. Chị tâm sự: “Cứ mỗi dịp lên thành phố là tôi tranh thủ ghé cửa hàng mua các “món” cần thiết về bổ sung thêm cho vườn rau sạch trong nhà mình”. Hiện gia đình chị Yến đã trồng được khoảng hơn 10 loại rau ăn lá, củ, quả các loại vừa phục vụ cả nhà ăn rau thoải mái, thỉnh thoảng còn đem cho bà con chòm xóm. Theo chị Yến, đây là thú vui ít tốn tiền và cũng rất tiện lợi nên gia đình chị tận dụng mọi khoảng trống từ ban công, góc bếp và trên sân thượng để quy hoạch hết thành “vườn rau sạch”.

Trong số rất đông “nhà nông phố thị” đến đây mua hạt mầm và thiết bị nhà vườn, chúng tôi gặp bà bà Đào Thị Đáy, một khách mối của cửa hàng kể về quá trình “tăng gia sản xuất” rau sạch của gia đình bà. Theo chân bà Đáy về nhà xem thực tế, trên một căn hộ ba tầng nằm sâu trong con hẻm số 109/5 đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, Q4, chỉ với khoảng sân thượng rộng chưa đầy 20 mét vuông gia đình bà hiện đang canh tác tất tần tật từ rau muống, cải, rau ngót...đến các loại rau thơm như húng, tần ô, tía tô...còn trên giàn trồng khổ qua, mướp, mồng tơi leo kín xung quanh. Bà Đáy khoe: “Vườn rau nhà tui chỉ có ngần này thôi đấy mà gần một năm nay gia đình chẳng phải đi chợ mua rau nữa, thậm chí còn biếu rau sạch cho cả hàng xóm ăn cùng". 

Tương tự “vườn rau sạch” của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (46/5, Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Q. Bình Thạnh) nay cũng được quy hoạch khá bài bản với hàng chục loại rau, củ, quả. “Gần đây liên tục có nhiều vụ bị ngộ độc vì ăn phải rau bẩn mua ngoài chợ nên mình quyết định chọn giải pháp tự trồng rau trong nhà cho chắc ăn” - chị Ánh tâm sự. Theo chị Ánh, trồng rau kiểu “tự biên, tự diễn” tại nhà mình tuy mất một ít thời gian nhưng cũng cảm thấy rất thú vị, nhất là những khi hạt nảy mầm nhìn vui mắt lắm.

GÓP MẢNG XANH ĐÔ THỊ

Theo lời bà Đáy, lúc đầu bà chỉ đầu tư hết khoảng 500.000 đồng mua khay xốp, hạt giống, đất và bình xịt tưới nước. Sau một tuần, nhìn cả vườn rau trên sân thượng lên xanh mướt chẳng hề có một vết sâu, tươi ngon hơn cả rau ngoài chợ khiến ai đến thấy cũng khoái. 
Trao đổi với PV NNVN, TS sinh học Nguyễn Thị Đào, GĐ Cty TNHH Nguyên Nông (GINO) cho biết: Từ năm 2000, đã có các dự án nông nghiệp đô thị ra đời nhằm góp phần cung ứng nguồn rau sạch và tạo các mảng xanh hữu ích trong cộng đồng dân cư. Hiện GINO đã nghiên cứu phát triển được gần 80 loại hạt giống rau ăn lá, củ, quả và 10 loại giống rau không hạt; chưa kể 20 loại hoa, trong đó những giống hoa ăn được như Xao Nhái, Vạn Thọ, Thiên Lý… Mỗi ngày có hàng trăm khách hàng mới và cũ đến cửa hàng của GINO để được tư vấn và mua bổ sung các “món” cho khu “vườn rau sạch” trong nhà họ”.

Ngoài ra GINO còn cung cấp 12 loại đất Multi khác nhau để trồng cây. Những loại đất này có thể dùng được từ 5- 6 năm mới cần phải thay hoặc cải tạo lại. Chỉ cần khoảng 200.000 đồng mua “đất sạch” là mỗi gia đình đã có thể tạo lập cả một vườn rau với nhiều chủng loại ngay trong bất cứ khoảng trống nào của nhà mình. Hơn nữa cái thú làm “nông dân sân thượng” cũng đang là mốt của nhiều người dân thành phố sau mỗi ngày làm việc về nhà. Theo một số khách hàng, không chỉ nhu cầu trồng rau sạch để tự phục vụ gia đình mà “vườn rau” trên sân thượng còn giúp chống nóng cho toàn căn nhà rất hiệu quả.

Chính do nhu cầu trồng rau sạch tại nhà trong khu vực thành phố hiện đang tăng cao khiến cho dịch vụ tư vấn trồng rau, cung cấp hạt giống, đất, dụng cụ làm vườn...cũng bắt đầu mọc lên như nấm. Thực tế hằng ngày “đường dây nóng” tư vấn của Cty Nguyên Nông cũng liên tục đổ chuông, chủ yếu khách hàng alô tới hỏi về cách trồng, chăm sóc rau, hoa.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm