| Hotline: 0983.970.780

Trả lại tên gạo Tài Nguyên Thạnh Trị

Thứ Sáu 05/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Hạt gạo Tài Nguyên Thạnh Trị được người tiêu dùng trong nước sử dụng lâu nay và đều nhầm tưởng hạt lúa được trồng trên đất Long An. Đã đến lúc cần phải trả lại tên cho hạt gạo Tài Nguyên Thạnh Trị.


Giống gốc lúa Tài Nguyên Thạnh Trị được lưu giữ

Giống lúa Tài Nguyên là dòng lúa mùa đặc sản cho sản phẩm gạo thơm, được nông dân huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) duy trì phát triển vùng nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL với hơn 6.500 ha/năm, sản lượng lúa hàng hóa đạt 45.500 tấn/năm.

Hạt gạo Tài Nguyên Thạnh Trị được người tiêu dùng trong nước sử dụng lâu nay và đều nhầm tưởng hạt lúa được trồng trên đất Long An. Đã đến lúc cần phải trả lại tên cho hạt gạo Tài Nguyên Thạnh Trị.

Ông Lý Khoa, chủ DN xay xát lúa gạo ở xã Châu Hưng (Thạnh Trị) chuyên kinh doanh gạo Tài Nguyên chính hiệu cho hay, lúa mùa Tài Nguyên được người dân trong huyện duy trì SX đã hơn 20 năm. Sản phẩm được tiêu thụ khắp Nam bộ chủ yếu thông qua hệ thống thương lái ở Long An.

Sở dĩ thương lái ở Long An thu mua nhiều do trước đây tỉnh này cũng có vùng trồng lúa Tài Nguyên. Khi Nhà nước đầu tư đê bao chống lũ thì gần như không còn hộ dân nào ở Long An trồng giống lúa này. Tuy nhiên các vựa gạo nơi đây vẫn buôn gạo Tài Nguyên Thạnh Trị để bán. Cứ đến vụ thu hoạch lúa ở Thạnh Trị thì thương lái lại đánh ghe lớn để thu mua, gắn nhãn hiệu gạo Tài Nguyên Long An.

Chính từ đó cái tên gạo Tài Nguyên Thạnh Trị đã bị khỏa lấp, ít được người tiêu dùng biết đến. Nguyên nhân do thiếu chỉ dẫn địa lý về vùng đất SX lúa Tài Nguyên Thạnh Trị. Đây chính là sự thiệt thòi lớn của nông dân Thạnh Trị...

Ông Nguyễn Văn Sô, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thạnh Trị cho biết, năm 2014 huyện đã tiến hành xây dựng chỉ dẫn địa lý vùng SX, lưu giữ, bảo tồn giống gốc và tiến hành xây dựng thương hiệu gạo Tài Nguyên Thạnh Trị. Tất cả thủ tục đã chuyển đến Cục Sở hữu trí tuệ và đang chờ thẩm định cấp nhãn hiệu hàng hóa. Đồng thời, phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL phục tráng giống gốc để đảm bảo duy trì làm giống cấp xác nhận phục vụ nhu cầu SX. 

Theo đó, huyện đã tiếp nhận 570 kg lúa của viện chuyển giao với 45 dòng giống lúa Tài Nguyên cấp siêu nguyên chủng và nguyên chủng. Cơ sở SX giống của huyện đã tổ chức gieo cấy 45 dòng trên diện tích 2,5 ha. Cán bộ kỹ thuật đã tuyển chọn giống siêu nguyên chủng để SX giống nguyên chủng phục vụ nhân dân.

Phòng NN-PTNT huyện Thạnh Trị đã tổ chức SX 53 ha lúa Tài Nguyên ở Tổ hợp tác ấp Bào Cát (thị trấn Hưng Lợi) với 22 hộ tham gia. Sau khi thu hoạch đã thu mua 57.126 kg lúa tươi làm giống đạt chuẩn để phục vụ công tác chuyển đổi vụ ĐX tới. Sản lượng lúa hàng hóa trong cánh đồng mẫu 43,6 ha được DN bao tiêu toàn bộ. Lúa mùa Tài Nguyên chỉ trồng vào tháng nước nổi nên sản lượng luôn không đáp ứng đủ nhu cầu, lợi nhuận thu được 25 - 30 triệu đ/ha.

Sở NN-PTNT Sóc Trăng cũng đã quy hoạch phát triển SX vùng lúa mùa đặc sản Tài Nguyên trên diện tích 6.000 ha tại 7 xã, thị trấn theo hướng liên kết "4 nhà".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm