| Hotline: 0983.970.780

'Trăm năm nguồn cội' khơi dậy tình yêu cải lương

Thứ Ba 16/07/2019 , 08:31 (GMT+7)

Khác với những hoạt động hội thảo và liên hoan rầm rộ kỷ niệm 100 năm cải lương từng được làm suốt năm 2018, chương trình “Trăm năm nguồn cội” thực hiện bằng hình thức xã hội hóa lại có sự thu hút đặc biệt đối với khán giả TP.HCM.

trm-nm-ci-luong154856884
Một cảnh trong chương trình “Trăm năm nguồn cội”.

Đại diên Green Horizon - đơn vị tài trợ chương trình “Trăm năm nguồn cội” chia sẻ: “Nhìn về kinh nghiệm của những quốc gia đã phát triển, chúng tôi tin rằng trong một xã hội càng hiện đại với nhiều cơ hội tiếp cận các nền văn hóa khác nhau, nhu cầu tìm lại bản sắc văn hóa dân tộc là có thật.

Trách nhiệm của chúng ta là khơi dậy, truyền cảm hứng để mọi người tìm về nguồn cội và có cơ hội trải nghiệm những giá trị văn hóa tốt đẹp đó. 

Mục tiêu chương trình đặt ra là mong muốn giúp khán giả, nhất là các bạn trẻ, làm sao có thể hiểu thêm về cải lương, yêu mến và quan tâm đến cải lương. Họ chính là đối tượng gìn giữ cải lương.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để đưa khán giả trẻ đến với sân khấu cải lương nhiều hơn nữa”.

Với hai suất diễn đêm 13 và 14/7 vừa qua tại Nhà hát Bến Thành, công chúng tìm đến “Trăm năm nguồn cội” đã được thưởng thức bản chuẩn “Dạ cổ hoài lang” của Cao Văn Lầu, bài vọng cổ “Hàn Mạc Tử” của soạn giả Viễn Châu, trích đoạn cải lương “Đời cô Lựu” của soạn giả Trần Hữu Trang và trích đoạn vở cải lương “Câu thơ yên ngựa” của soạn giả Hoàng Yến.

Không chỉ nghệ sĩ tham gia, mà người xem cũng xúc động khi chứng kiến những tác phẩm của sân khấu truyền thống được dàn dựng lại một cách công phu và sáng tạo. 

Đạo diễn Quang Thảo trực tiếp phụ trách chương trình “Trăm năm nguồn cội” nhấn mạnh: “Thái độ, tình cảm của khán giả là quan trọng nhất, bởi họ bỏ tiền và thời gian đến xem mình đã làm được gì với cải lương”.

Những thành công ban đầu của chương trình “Trăm năm nguồn cội” đang tạo ra nhiều hứng thú cho giới yêu cải lương. Vì vậy, những đêm diễn tiếp theo hứa hẹn sẽ đạt kết quả nhiều hơn mong đợi. Đêm 20/7 tại rạp Công Nhân, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long biểu diễn vở “Tân anh hùng náo” (tác giả, đạo diễn Bạch Mai) với sự tham giatcủa nghệ sĩ Bình Tinh, Hoàng Đăng Khoa, Hoài Nhung, Thái Vinh, Bảo Ngọc, Bạch Lợi…

Tiếp theo, đêm 26/7, tại Nhà hát TP.HCM, Sân khấu cải lương Đại Việt sẽ công diễn vở “Chuyện tình Khau Vai” (tác giả Nguyễn Thế Kỷ, chuyển thể và đạo diễn NSƯT Triệu Trung Kiên, cố vấn nghệ thuật NSND Trần Ngọc Giàu) với sự tham gia của các nghệ sĩ Phượng Loan, Lê Tứ, Quế Trân, Quang Khải, Võ Minh Lâm, Lê Thanh Thảo, Linh Trung. Và đêm 28/7, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu cải lương Chí Linh - Vân Hà sẽ công diễn vở “Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuận Dương” (tác giả Quang Nhã, đạo diễn Chí Linh) với sự tham gia của các nghệ sĩ Vân Hà, Tú Sương, Thúy My, Hoàng Hải…

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm