| Hotline: 0983.970.780

Trận Flores đấu Huỳnh Tuấn Kiệt không thể xảy ra

Thứ Năm 20/07/2017 , 06:20 (GMT+7)

Chăng phải đợi đến lúc chưởng môn Nam Huỳnh Đạo đưa ra 3 điều kiện để nhận lời thách đấu Pierre Francois Flores người ta cũng đã chắc như đinh đóng cột về một cuộc giao đấu không thể diễn ra giữa 2 võ sư này.

Chỉ đấu võ mồm...

Ngay từ đầu, giữa 2 võ sư này đã có những lời qua tiếng lại đầy miệt thị nhau. Pierre Francois Flores thì liên tục khẳng định, nội công tâm pháp kiểu “truyền điện” của Huỳnh Tuấn Kiệt là trò lừa bịp và rất muốn sang Việt Nam để chứng minh nó là sự giả dối. Võ sư gốc Chile còn khẳng định, nếu nó có thật, ông sẽ bái Huỳnh Tuấn Kiệt là sư phụ.

Pierre Francois Flores không được đón tiếp ở đình Nam Chơn

Trong khi đó chưởng môn Nam Huỳnh Đạo thì khẳng định, những gì Pierre Francois Flores nói là bịa đặt và làm mất thanh danh của Nam Huỳnh Đạo. Nếu muốn đấu với ông, cao đồ Vịnh Xuân phải công khai xin lỗi ông và võ phái Nam Huỳnh Đạo. Đó là một điều kiện mà Pierre Francois Flores gọi là sự điên rồ và thậm chí còn cho rằng, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt có vấn đề… tâm thần.

Trước khi sang Việt Nam, Pierre Francois Flores một lần nữa nhấn mạnh: “Ông Kiệt à! Một lần nữa tôi xác nhận lời tuyên bố trước đây: Tôi đến gặp ông không phải để bắt tay bạn bè gì, cũng không phải để nhậu nhẹt mà lại càng không phải để tranh luận suông lý thuyết.

Tôi sẽ đến là để kiểm tra khí công cao siêu của ông mà cho đến nay và mãi mãi tôi vẫn nghi ngờ và đánh giá là trò bịp bợm.

Thế nên tôi yêu cầu ông đừng tiếp đãi tôi bằng một bữa ăn thịnh soạn vì tôi muốn giữ sức khỏe và không thừa cân (ám chỉ ông Huỳnh Tuấn Kiệt béo).

Ông hãy cởi bỏ bộ đồ veste bảnh bao ra mà mặc võ phục vào và chấm dứt các trò hề của ông đi nhé. Nếu ông không tự tin về khả năng phóng điện hoặc đại thành công phu “Thượng tầng nội công tâm pháp” và tuyệt kỹ gia truyền Huỳnh gia, tôi chấp nhận không sử dụng cặp chân suốt trận đấu để cho ông một cơ hội thắng”.

Từ cuộc võ mồn kể trên, nhiều người đã tin rằng, cuộc giao đấu giữa chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt và cao thủ Vịnh Xuân Flores sẽ không đời nào diễn ra. Ấy là còn chưa kể, ngộ nhỡ nội công tâm pháp của Nam Huỳnh Đạo bỗng dưng không phát tác thì Nam Huỳnh Đạo rất khó bề ăn nói với thiên hạ.
 

...chứ không đấu chân tay

Trưa 19/7, Pierre Francois Flores trong chiếc áo phông, quần short đã tìm tới đình Nam Chơn, nơi Nam Huỳnh Đạo chọn là võ đường. Sự có mặt của Flores khiến đám đông hiếu kỳ vây kín trước cửa đình và lực lượng an ninh đã phải vào cuộc giải tán.

Võ sĩ đến từ Canada chỉ có thể đứng ngoài cửa ngó vào trong rồi thất vọng ra về vì không được mời mà đến. Và tất nhiên, Flores đến chỉ để bắt tay, nói chuyện Huỳnh Tuấn Kiệt chứ không phải để giao đấu bởi nỗ lực xin giấy phép nhằm đáp ứng 1 trong 3 điều kiện mới của võ sư họ Huỳnh đã bất thành.

Trước đó, PGS, TS Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam đã khẳng định: “Luật Việt Nam không cấp giấy phép cho các võ sư thách đấu nhau. Bởi vậy, việc võ sư Flores xin giấy phép để chờ đấu Huỳnh Tuấn Kiệt là chuyện không thể xảy ra. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu theo luật sẽ không có trận thi đấu giữa võ sư Flores và Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt”.

Không chỉ có ông Giang, lực lượng an ninh (PA83) cũng sẵng sàng vào cuộc nếu cuộc giao đấu diễn ra.

Thế nên màn xuất hiện của Pierre Francois Flores ở đình Nam Chơn chỉ như để nói với nhau rằng: “Hãy nhớ mặt tôi” trước khi Flores rời Việt Nam!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm