| Hotline: 0983.970.780

Trăn trở xã điểm vùng cao

Thứ Tư 02/07/2014 , 08:20 (GMT+7)

Cả hệ thống chính trị của xã vùng cao Nam Tuấn (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đã vào cuộc và nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân trong công cuộc xây dựng NTM.

Dẫu vậy, lộ trình vẫn còn nhiều trắc trở.

Người dân dốc sức

Xã Nam Tuấn là 1 trong 4 xã điểm của tỉnh Cao Bằng trong xây dựng NTM. Với 13/19 tiêu chí đã đạt, để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã cần được đầu tư cải tạo nâng cấp chợ hàng hóa, công trình bê tông hóa kênh mương nội đồng, các dự án phát triển kinh tế... với tổng nhu cầu vốn 160 tỷ đồng.

Xã Nam Tuấn là vùng SX nguyên liệu thuốc lá lớn của huyện Hòa An. Toàn xã có 594 ha đất SXNN, hơn 123 ha đất rẫy, hơn 2.500 ha đất lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/năm, trong đó từ sản phẩm nông nghiệp chiếm 80%. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,3%.

Bà Nông Thị Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Tuấn, đã nhiệt tình đưa chúng tôi đi tham quan con đường liên xóm Pác Pan - Nà Khao, hai bên đường là những thửa ruộng tươi tốt. Để làm được con đường này, nhiều hộ dân đã phải nhường phần đất “bờ xôi ruộng mật” của gia đình mình.

Ông Hoàng Quang Bảo, trưởng xóm Nà Khao, cho biết, ông cùng với ông Viện, trưởng xóm Pác Pan, đã mất nhiều đêm đi đến từng hộ dân để vận động hiến đất, may mà được bà con đồng lòng chung sức.

Khi được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, ông Bảo luôn suy nghĩ làm thế nào để đời sống của người dân được cải thiện và làm được đường để mọi người dân đi lại thuận lợi. Đầu tiên là vận động người dân trong xóm lấy đất đá lấp những đoạn đường lầy lội, san mặt đường bằng phẳng để dễ đi lại.

"Khi Chương trình xây dựng NTM được triển khai đến xã, chúng tôi đã cùng với Chi bộ xóm  tổ chức họp lấy ý kiến của nhân dân để xây dựng một số công trình phúc lợi, đường GTNT, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xóm và những cán bộ, đảng viên về hưu tuyên truyền, vận động mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM, đồng thời gắn việc xây dựng NTM vào quy ước, hương ước cụ thể của xóm", ông Bảo cho hay.

Đến nay, đường liên xóm Nà Khao - Pác Pan đã bê tông hoá được hơn 1.500 m, kiên cố hoá được nhiều công trình thuỷ lợi, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, trên 80% hộ gia đình trong xóm có máy cày bừa phục vụ SX.

Theo người dân xã Nam Tuấn, sở dĩ phong trào góp công, góp của, góp đất làm đường được thuận lợi như vậy vì lãnh đạo xã luôn gương mẫu đi đầu thực hiện. Điển hình là Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Tùy đã tự nguyện góp 15 triệu đồng để làm đường bê tông. Ông Tùy cũng vận động được nhiều gia đình anh em họ hàng và bà con làng xóm hiến đất và góp tiền làm đường.

Trưởng xóm Pác Pan Hoàng Văn Viện chia sẻ, theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm 2013, có 9 hộ dân Pác Pan đã tự nguyện góp mỗi hộ 11 triệu đồng để làm 750 m đường.

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng đường bê tông nông thôn, tại Hội nghị sơ kết Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và biểu dương các xã điển hình trong phong trào xây dựng GTNT giai đoạn 2008-2013, Nam Tuấn đã được Bộ trưởng Bộ GT-VT tặng Bằng khen.

Đến 2014, chương trình không được phân bổ nữa nhưng các hộ lại tự vận động nhau góp mỗi hộ 2 triệu đồng và được xã hỗ trợ nhân lực trong dịp diễn tập dân quân tự vệ, làm được thêm 180 m. Còn 300 m, dù Nhà nước có hỗ trợ nữa hay không thì bà con trong xóm cũng kiên quyết thực hiện cho bằng xong trong năm 2015.

Theo bà Nông Thị Thoa, trong thời gian qua, Nam Tuấn thực hiện có hiệu quả việc làm đường. Qua 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 10 ngày công, gần 2 tỷ đồng và 12.000m2 đất để bê tông hóa đường làng ngõ xóm, đường nội đồng.

Khắc khoải chờ vốn

Hơn 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng NTM ở xã Nam Tuấn đã đạt được những kết quả tốt, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực, nhiều mô hình phát triển SX có hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của xã, thu nhập của người dân tăng từ 12 lên 16 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,1% năm 2011 xuống còn 6,3% năm 2014.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên khả năng huy động nội lực trong nhân dân còn hạn chế. Nhu cầu năm 2014 cần khoảng 1,2 tỷ đồng để hoàn thành 7.300m đường làng, đường nội đồng nhưng không được phê duyệt và cấp kinh phí.

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại cần được đầu tư 160 tỷ đồng, gồm: Tiếp tục đầu tư 2,5 km tuyến đường liên xã Cốc Chủ - Đại Tiến và bê tông hóa đường làng ngõ xóm với 40 tỷ đồng; xây dựng 2 trạm điện; mở rộng khuôn viên, nâng cấp trường học 10 tỷ đồng; xây dựng, tu bổ các khu thể thao, nhà văn hóa xã, khuôn viên hành chính xã 30 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở dân cư 60 tỷ đồng; đầu tư trạm y tế, trang thiết bị 5 tỷ đồng…

"Tiếc là phong trào hiến đất, góp công góp của làm đường đang rầm rộ thì chương trình lại không được tiếp tục do Nhà nước không phân bổ nguồn vốn về địa phương", bà Nông Thị Thoa nuối tiếc.

Một số nội dung cần đầu tư tiếp cũng chưa thực hiện được do thiếu kinh phí như cải tạo nâng cấp chợ Háng Hóa, công trình bê tông hóa kênh mương nội đồng, các dự án phát triển kinh tế có thu nhập mang tính bền vững giảm tối thiểu nguy cơ tái nghèo…

Lãnh đạo xã Nam Tuấn cho rằng với thời gian ngắn và khó khăn về kinh phí như vậy, xã khó có thể hoàn thành Chương trình xây dựng NTM theo đúng kế hoạch.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm