| Hotline: 0983.970.780

Trao quyền tự chủ cho người dân

Thứ Hai 08/04/2013 , 11:07 (GMT+7)

Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi thôn 40 triệu đồng/km, đồng thời trao quyền tự chủ thực hiện cho người dân.

Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi thôn 40 triệu đồng/km, đồng thời trao quyền tự chủ thực hiện cho người dân.

Nhờ đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) rầm rộ từ đầu xã đến cuối xã và đến nay 100% đường GTNT ở Vân Sơn được bê tông hóa.

Ông Đặng Minh Ân, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Trong chính sách xây dựng NTM, Trung ương ban hành theo cơ chế 4:3:2:1, nhưng đối với Vân Sơn thì chính sách trên hoàn toàn không thể áp dụng, bởi trong năm 2012 vốn Trung ương rót về chỉ vỏn vẹn 400 triệu đồng mà phải phân đều cho 19 tiêu chí. Như vậy, nguồn lực để các thôn xây dựng NTM hoàn toàn không có. Đứng trước những bế tắc trên, Vân Sơn chủ động xây dựng lộ trình hoàn thành các tiêu chí NTM theo từng giai đoạn, ở từng đơn vị cụ thể, từ đó lấy dân làm chủ thể thực hiện, chính quyền đóng vai trò định hướng, hỗ trợ.


100% đường GTNT ở Vân Sơn được bê tông hóa đúng với tiêu chí đề ra

Theo ông Ân, thành công nhất mà Vân Sơn đạt được trong quá trình xây dựng NTM là thực hiện tiêu chí giao thông bởi người dân không chỉ đồng thuận hiến đất mở đường, đóng góp ngày công mà còn vui vẻ bỏ ra trên dưới chục triệu đồng/hộ để hoàn thiện đường làng, ngõ xóm.

"Thời điểm họp dân đưa ra phương án người dân đóng góp 90%, xã 10% để làm đường, tưởng chừng sẽ gặp phải sự phản đối nhưng không ngờ ai ai cũng đồng tình hưởng ứng. Tôi cho rằng, đây là bước đột phá đáng tự hào của Vân Sơn”, ông Ân cho biết.

Từ định hướng trên, các thôn thành lập một Ban quản lý (BQL) vốn; một Ban giám sát cộng đồng và một tổ thi công công trình, tất cả đều do chính người dân làm chủ. Sau khi thành lập xong các ban, xã hướng dẫn thôn đo đạc tuyến đường cần làm, thống nhất số tiền các hộ dân phải đóng nộp rồi bắt tay thi công.

Ông Nguyễn Đại Lâm, Trưởng thôn 6, cho biết: Thôn của ông có 4,2 km phải bê tông hóa. Sau khi họp dân, thôn 6 chia ra 2 giai đoạn, giai đoạn 1 làm 2 km và triển khai từ năm 2010; giai đoạn 2 làm đoạn còn lại (năm 2012). Mỗi khẩu quy định đóng 1,4 triệu đồng, tuy nhiên, do nhiều hộ dân trong thôn còn khó khăn về tài chính nên các hộ có điều kiện tình nguyện đứng ra bỏ tiền để mua vật liệu làm đường. Sau khi tuyến đường hoàn thiện, trong vòng 2 năm BQL vốn có nhiệm vụ gom tiền ở các hộ dân để hoàn trả cho các Mạnh Thường Quân đã tình nguyện bỏ vốn giúp dân trước đó.

Sau 2 năm phát động phong trào xây dựng NTM, đến nay Vân Sơn đạt 13/19 tiêu chí; bê tông hóa 30 km đường GTNT; 22 km kênh mương nội đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 18 triệu đồng/người/năm; xây dựng cánh đồng mẫu lớn 115 ha... Vân Sơn phấn đấu hết năm 2013 hoàn thành 3 tiêu chí gồm: chợ nông thôn, môi trường và thủy lợi; đến 2015 xã đạt chuẩn NTM.

Ông Ân cho biết, trong 2 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xã tập trung tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM: "Mình làm vì bản thân, gia đình và vì mọi người". Theo đó, quyền tự chủ trong xây dựng đường GTNT được chính quyền trao lại cho người dân.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương (40 triệu đồng) cùng người dân đóng góp, các thôn đã bê tông hóa được hơn 30 km đường GTNT (bình quân 450 triệu đồng/km). Điều đặc biệt ở đây, trong quá trình làm nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban nên chất lượng, thẩm mĩ của công trình đều đạt hiệu quả tối đa.

Bên cạnh trao quyền tự chủ cho dân, xã Vân Sơn thường xuyên tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác cho trưởng thôn, các đoàn thể và một số hộ dân nhằm khơi dậy tinh thần học hỏi kinh nghiệm, với cách làm này Vân Sơn đã bỏ xa các xã lân cận về thực hiện tiêu chí giao thông.

Cách làm của Vân Sơn được đánh giá là bước đột phá trong xây dựng NTM ở Triệu Sơn và đang là điểm sáng cho các địa phương khác học tập.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm