| Hotline: 0983.970.780

Trên xây kè trăm tỷ chống sạt lở, dưới hút cát rầm rộ

Thứ Sáu 23/09/2022 , 12:39 (GMT+7)

Thực trạng đoạn sông Hồng chảy qua TP. Lào Cai như một đại công trường không chỉ trên bờ thi công kè mà dưới sông doanh nghiệp cũng đua khai thác cát.

IMG_7490

Trên xây kè chống sạt lở, dưới Công ty TNHH Phú Hùng hút cát rầm rộ. Ảnh: H.Đ

Không cần lập bến thủy vẫn tập kết cát lòng sông?

Ghi nhận tại đoạn sông Hồng chảy qua địa bàn phường Bình Minh (TP. Lào Cai), dưới sông 5 tàu hút cát thi nhau kéo hết công suất, gào ầm ĩ. Trong số này, 3 tàu hút cát thẳng lên bãi tập kết giáp kè chống sạt lở bên hữu sông Hồng đang thi công dang dở.

Qua xác minh đây là khu vực khai thác cát do Công ty TNHH Phú Hùng (trụ sở tổ 27, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai) làm chủ đầu tư. Sau khi giấy phép khai thác hết hạn, Công ty TNHH Phú Hùng được gia hạn hút cát tiếp từ ngày 4/2/2021 đến tháng 10/2022.

Vừa được gia hạn giấy phép công ty này dính một loạt vi phạm trong khai thác khi Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai kiểm tra ngày 15/7/2021.

Đến ngày 27/10/2021, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH Phú Hùng về việc di chuyển cơ sở vật chất và bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (TP. Lào Cai) vì sau nhiều lần thông báo công ty này vẫn trây ì. Thời điểm này, công ty mới bàn giao cho chủ đầu tư phần mặt bằng thi công móng kè, chưa bàn giao hết phạm vi thi công đất đắp sau kè và phần mái nghiêng…

Sau sự vụ lùm xùm, đến nay công ty tiếp tục khai thác và đặc biệt việc tiếp tục tập kết cát ngoài sông.

Trong khi đó, theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 quy định tập kết, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng cát, sỏi lòng sông thì khu vực bến, bãi chứa bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa...

IMG_7444

Bãi tập kết cát lòng sông nằm ngoài khu vực đã kè với nhiều máy móc hoạt động không kém đại công trường. Ảnh: H.Đ

Trên xây kè dưới hút cát

Được biết, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, dự án được Bộ NN-PTNT phê duyệt đầu tư tại quyết định 4416/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/7/2017 gồm 2 đoạn kè trong đó có đoạn kè 2 đi qua vị trí bãi tập kết của Công ty TNHH Phú Hùng.

Dự án kè có giá trị hàng trăm tỷ đồng này được xây dựng bằng bê tông giúp chống sạt lở bờ sông Hồng và khống chế nước lũ mỗi khi tràn về dâng cao ngập trắng các bãi bồi.

Thế nhưng thực tế thì trên xây dựng kè trăm tỷ còn dưới sông các tàu hút cát thi nhau móc ruột lòng sông…

Ghi nhận tại trong nhiều ngày tháng 9/2022, những con tàu tiếp tục neo đậu tại khu vực khai thác của Công ty TNHH Phú Hùng thi nhau hút cát lòng sông đẩy lên 3 bãi tập kết. Con đường duy nhất để công ty này đưa cát vào bờ là bán trực tiếp cát cho đơn vị khác; xe phải đi vòng xuống lòng sông đoạn giáp kè để “ăn cát” của Công ty TNHH Phú Hùng.

z3729327868935_d1c79b85ff82e912866732c5016ec05e

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty TNHH Phú Hùng phối hợp để thi công kè chống sạt lở. Ảnh: H.Đ

Hiện đang vào mùa mưa bão nhưng khu vực lòng sông của Công ty TNHH Phú Hùng không khác gì một đại công trường.

Giấy phép gia hạn này của UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ "Công ty TNHH Phú Hùng có trách nhiệm di chuyển bãi tập kết cát hiện có để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công đoạn kè 2 sông Hồng (nếu có); tự di chuyển cát, thiết bị, tài sản của mình và các bên liên quan ra khỏi phạm vi khu vực để đảm bảo việc thi công kè sông Hồng khi có thông báo của đơn vị thi công kè hoặc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng hoặc các cơ quan có liên quan và cam kết không được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng…"

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.