| Hotline: 0983.970.780

Tri ân GS.TS Nguyễn Vũ Việt và chúc mừng GS.TS Trần Đình Hòa

Thứ Ba 02/11/2021 , 14:24 (GMT+7)

GS.TS Nguyễn Vũ Việt và GS.TS Trần Đình Hòa đều là những nhà khoa học xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Vũ Việt đã có những đóng góp to lớn, đặt nền móng sự phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.

GS.TS Nguyễn Vũ Việt đã có những đóng góp to lớn, đặt nền móng sự phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.

Ngày 1/11/2021 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) tổ chức Lễ tri ân GS.TS Nguyễn Vũ Việt, nguyên Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và chúc mừng GS.TS Trần Đình Hòa, tân Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Vũ Việt sinh ngày 17/4/1961, quê quán Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

7 năm trên cương vị Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS Nguyễn Vũ Việt đã đạt các giải thưởng như Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam…

Từ ngày 31/7/2021, GS.TS Nguyễn Vũ Việt nghỉ công tác quản lý ở Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam theo chế độ.

Kế nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Việt là GS.TS Trần Đình Hòa, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam từ ngày 1/8/2021.

GS.TS Trần Đình Hòa, tân Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.

GS.TS Trần Đình Hòa, tân Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.

GS.TS Trần Đình Hòa sinh ngày 14/2/1970 ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 2013, ông Trần Đình Hòa vinh dự được xét đặc cách và trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam.

Đó là nhờ những thành tích như đồng tác giả công trình nghiên cứu Công nghệ đập xà lan di động đạt giải nhất Giải thưởng Công nghệ ACEC của Hội đồng điều phối xây dựng châu Á - Thái Bình Dương. Đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh đặc biệt xuất sắc về KHCN cho cụm công trình "Ngăn sông đập trụ đỡ và đập xà lan". Đồng tác giả Giải thưởng Bông lúa vàng Bộ NN- PTNT. Đồng tác giả 2 bằng độc quyền sáng chế và hàng chục công trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Chứng nhận Nhà khoa học của Nhà nông lần thứ 3 năm 2020…

GS.TS Trần Đình Hòa cũng là chủ nhân của ba bằng khen, huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo, chủ nhiệm nhiều công trình thủy lợi lớn của đất nước như Cái Lớn – Cái Bé, Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.08/16-20…

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Đình Hòa thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Vũ Việt về những đóng góp trong quá trình công tác, lãnh đạo và đặt nền móng phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

“Bản thân tôi nguyện luôn luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết sức mình phát huy những kết quả, thành quả mà Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đạt được, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển, tập hợp các nhà khoa học, tất cả vì sự lớn mạnh, đưa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lên một tầm cao mới”, GS.TS Trần Đình Hòa chia sẻ.

Báo Nông nghiệp Việt Nam tri ân GS.TS Nguyễn Vũ Việt và chúc mừng GS.TS Trần Đình Hòa. Ảnh: Anh Tuấn.

Báo Nông nghiệp Việt Nam tri ân GS.TS Nguyễn Vũ Việt và chúc mừng GS.TS Trần Đình Hòa. Ảnh: Anh Tuấn.

Với truyền thống hơn 60 năm, mục tiêu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là phát triển toàn diện, đồng bộ để xây dựng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo lĩnh vực thủy lợi đạt trình độ tiên tiến, đứng đầu trong nước có đủ năng lực, uy tín hội nhập, ngang tầm với các nước trong khu vực và có một số lĩnh vực đạt trình độ quốc tế. Có đội ngũ khoa học công nghệ trình độ cao và các nhà khoa học đầu ngành trong từng lĩnh vực, đảm bảo cơ cấu về độ tuổi. Có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại.

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện đạt trình độ tiên tiến ở khu vực Đông Nam Á, đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến ở khu vực Châu Á và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến quốc tế.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phải lấy chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá sự phát triển của Viện; từng bước tham gia vào thị trường khoa học công nghệ khu vực và thế giới, phấn đấu nguồn thu nhập chính của cán bộ khoa học là từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tri ân GS.TS Nguyễn Vũ Việt, nguyên Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và chúc mừng GS.TS Trần Đình Hòa, tân Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn. 

Tri ân GS.TS Nguyễn Vũ Việt, nguyên Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và chúc mừng GS.TS Trần Đình Hòa, tân Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn. 

Phấn đấu cán bộ có trình độ sau đại học thông thạo tiếng Anh, làm chủ tối thiểu 1 công nghệ. Số lượng cán bộ có trình độ sau đại học sẽ tăng từ 25% lên 35-40% trên tổng số cán bộ vào năm 2020 và trên 50% vào năm 2030. Mỗi lĩnh vực đều có chuyên gia đầu ngành…

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.