| Hotline: 0983.970.780

Triển vọng 2 giống chuối mới

Thứ Hai 08/04/2024 , 08:28 (GMT+7)

GIA LAI Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, việc công nhận giống chuối mới C1.22 và C2.22 chính là con đường đi tắt đón đầu về công nghệ nhằm thúc đấy ngành hàng chuối phát triển.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (thứ 4 từ phải sang) tham quan mô hình trồng giống chuối C1.22 và C2.22 tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Tuấn Anh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (thứ 4 từ phải sang) tham quan mô hình trồng giống chuối C1.22 và C2.22 tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Tuấn Anh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến vừa tham quan mô hình trình diễn giống chuối C1.22 và C2.22 tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Mô hình do Viện Di truyền Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) chủ trì triển khai, đơn vị thực hiện mô hình là Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc.

Chịu rét tốt, chưa bị nhiễm bệnh virus

Theo Viện Di truyền Nông nghiệp, Việt Nam là nước nằm trong trung tâm phát triển cây chuối với nguồn gen phong phú. Trong đó có nhiều giống tốt như chuối tiêu Phú Thọ, tiêu hồng, chuối già hương, chuối Laba…

Mặc dù vậy, năng suất chuối nước ta còn rất thấp so với nhiều nước xuất khẩu trên thế giới. Mặt khác, các công trình nghiên cứu về chuối còn ít và chỉ tập trung chủ yếu vào thu thập, đánh giá nguồn gen, cùng một số biện pháp kỹ thuật canh tác như phân bón, mật độ, phòng trừ dịch hại và nhân giống cho chuối tiêu.

Công tác nghiên cứu tuyển chọn giống chuối chưa được quan tâm đúng mức cũng là nguyên nhân khiến chất lượng chuối chưa đồng đều. Công tác tạo giống chuối, đặc biệt là các giống chống chịu với điều kiện bất lợi của thời tiết, chống chịu sâu bệnh, trong đó có bệnh do virus trên chuối chưa được tiến hành.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao giống chuối C1.22 và C2.22. Ảnh: Tuấn Anh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao giống chuối C1.22 và C2.22. Ảnh: Tuấn Anh.

Đây là bước đi còn chậm trong công tác nghiên cứu, chọn tạo giống chuối so với các nước trên thế giới khi mà sản lượng chuối trong nước ngày càng lớn.

Trước nhu cầu cấp bách trong việc tạo ra giống chuối chất lượng cao, từ tháng 4/2022, Viện Di truyền Nông nghiệp đã nghiên cứu, đưa giống chuối mới nhập nội C1.22 và C2.22 vào trồng thử nghiệm tại vườn sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc ở huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) và huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Theo đánh giá khảo nghiệm bước đầu, cơ bản C1.22 và C2.22 sinh trưởng, phát triển tốt. Cụ thể, một số chỉ tiêu sinh trưởng của 2 giống C1.22 và C2.22 có nhiều điểm vượt trội so với giống đối chứng. Cùng với đó, 2 giống này có khối lượng buồng cao, số nải trên buồng cũng như chiều dài và đường kính quả lớn hơn so với giống đối chứng. Do vậy, chỉ tiêu năng suất của 2 giống này cũng cao hơn so với đối chứng, đạt 65.800kg/ha và 62.400kg/ha.

Ngoài ra, 2 giống này có khả năng chịu rét và đều có khả năng phục hồi sau rét khá nhanh. Trong điều kiện thí nghiệm, cả 2 giống C1.22 và C2.22 chưa bị hại bởi hạn và nắng nóng.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, C1.22 và C2.22 chưa nhiễm những bệnh virus, bệnh chùn đọt chuối hay tuyến trùng và chỉ bị nhiễm bệnh đốm lá, sâu hại nhẹ với tỷ lệ gây hại dưới 5%.

Giống chuối C1.22 và C2.22 được đánh giá sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Tuấn Anh.

Giống chuối C1.22 và C2.22 được đánh giá sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Tuấn Anh.

Trước những triển vọng của giống chuối C1.22 và C2.22, Viện Di truyền Nông nghiệp đã đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ kinh phí cho đơn vị thực hiện xây dựng mô hình đánh giá 2 giống này ở các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác. Từ đó, đánh giá khảo nghiệm, nếu đạt chất lượng sẽ mở rộng sản xuất ra các vùng trên cả nước.

Sớm công nhận giống chuối C1.22 và C2.22

Tham quan mô hình, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao mô hình vườn chuối C1.22 và C2.22 do Viện Di truyền Nông nghiệp chuyển giao thực hiện. Đây là các giống chuối có tiềm năng, lợi thế rất lớn.

Với tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết trong quy hoạch của tỉnh sẽ phát triển khoảng 50 - 60 nghìn ha chuối nhưng hiện mới chỉ có 10 nghìn ha.

Như vậy, kết quả nghiên cứu khảo nghiệm giống chuối C1.22 và C2.22 được công nhận sẽ là nguồn di truyền rất quan trọng để phát triển ngành hàng chuối ở Gia Lai cũng như cả nước. Chuối của Việt Nam hiện xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới, trong đó chú trọng thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù các thị trường rất khó tính nhưng chuối của Việt Nam vẫn đạt được những tiêu chí để xuất khẩu bền vững.

Viện Di truyền Nông nghiệp và Công ty Việt Phúc cần tiến hành nhanh các thủ tục để giống chuối C1.22 và C2.22 sớm được công nhận. Ảnh: Tuấn Anh.

Viện Di truyền Nông nghiệp và Công ty Việt Phúc cần tiến hành nhanh các thủ tục để giống chuối C1.22 và C2.22 sớm được công nhận. Ảnh: Tuấn Anh.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao Viện Di truyền Nông nghiệp trong nhiều năm qua đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai khảo, thử nghiệm, đánh giá được rất nhiều giống cây trồng phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao nói chung, đặc biệt cho tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh Tây Nguyên.

“Chuối đang là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong những năm qua. Chính vì vậy, sau khi giống chuối C1.22 và C2.22 được công nhận, chúng ta sẽ nhanh chóng nhân rộng ra các tỉnh Tây nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Đề nghị Viện Di truyền Nông nghiệp và Công ty Việt Phúc tiến hành nhanh các thủ tục để giống chuối sớm được công nhận. Đây chính là con đường đi tắt đón đầu về công nghệ giống mới, qua đó thúc đấy ngành hàng chuối phát triển ở mức cao hơn”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm