| Hotline: 0983.970.780

Triển vọng cây măng tây xanh

Thứ Ba 15/10/2019 , 08:33 (GMT+7)

Sau gần 10 tháng triển khai mô hình trồng cây măng tây xanh tại Quảng Ngãi, măng tây đang cho thu hoạch lứa thứ 3, với năng suất bình quân 10kg/1.000m2/ngày…

10-27-39_1
Các đại biểu tham quan ruộng măng tây xanh ở xã Bình Trung.

Tháng 12/2018, huyện Bình Sơn đã mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng đưa cây măng tây vào trồng thử nghiệm. Đề tài “Trồng thử nghiệm cây măng tây xanh trên địa bàn huyện Bình Sơn” tại 3 xã Bình Phú, Bình Trung và Bình An trên diện tích 6.000m2. Giống măng tây được trồng trong là măng tây F1 Amadeus của Công ty Bejo, Hà Lan, do Công ty TNHH Linh Đan miền Trung nhập khẩu về phân phối tại Việt Nam.

Măng tây được trồng theo hàng, có thể trồng hàng đơn hoặc hàng hàng đôi, sao cho đảm bảo khoảng cách giữa các hàng là 1,2m, khoảng cách cây cách cây là 0,4m. Trồng hàng đơn thì mật độ vào khoảng 18.000 - 20.000 cây/ha. Áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt đi kèm với hệ thống châm phân tự động, giúp tiết kiệm nước, giảm công làm cỏ và bón phân.

Phân bón được sử dụng trong việc chăm sóc măng tây chủ yếu là nguồn phân chuồng ủ hoai sau khi được xử lý với chế phẩm sinh học Tricoderma để hạn chế nấm bệnh. Phân NPK phức hợp được sử dụng để bón lót hàng tháng với lượng 30-40kg/1.000m2. Ruộng măng được giăng lưới rò đỡ cây chống ngã đổ, chăm sóc cắt tỉa và làm cỏ 2 lần/tháng.

Theo quy trình thì sau trồng 6 tháng cây mới cho thu hoạch, nhưng do thời tiết thuận lợi, thích nghi với thổ nhưỡng, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, cây măng tây xanh sinh trưởng và phát triển tốt, nên sau gần 5 tháng triển khai, hộ gia đình đã thu hoạch lứa đầu tiên, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch. Hiện nay giá măng tây tại vườn dao động từ 70.000 – 80.000 đồng/kg; tuy nhiên toàn bộ số măng này được Công ty Linh Đan miền Trung bao tiêu sản phẩm.

10-27-39_2
Ông Đoàn Hà Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đánh giá đây là mô hình cây măng tây.

Vừa qua, huyện Hội đồng Khoa học và công nghệ huyện Bình Sơn đã tổ chức nghiệm thu và tổng kết đề tài. Đoàn đã đến tham quan tại vườn măng tây nhà ông Phạm Số ở xóm Chí Thành, thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung. Ông Số là một trong 4 hộ được huyện chọn để tham gia mô hình trồng măng tây xanh.

Tại buổi tham quan, ông Phạm Hồng Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Sơn nhận xét: Qua tình hình sinh trưởng và phát triển của cây, tỷ lệ sống đạt 100%, ít sâu bệnh, phát triển tốt.

Mô hình măng tây tại xã Bình Trung, hộ chăm sóc tuân thủ đúng kỹ thuật như trong tài liệu đưa ra. Có sự quan sát tốt, nhận biết nhanh các biểu hiện của ruộng măng và báo cáo, xử lý kịp thời. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa gọn gàng, đúng kỹ thuật. Phân bón, nước tưới đầy đủ.

Hộ đã quan sát, nhận biết được sự chuyển biến của ruộng để điều chỉnh cho phù hợp. Sau gần 10 tháng triển khai mô hình, măng tây đang cho thu hoạch lứa thứ 3, với năng suất bình quân 10kg/1.000m2/ngày. Đây là điểm trồng mang lại hiệu quả tốt nhất, đạt các mục tiêu ban đầu đề ra.

Sau 3 lứa thu hoạch, hộ đã thu trên 123,7 triệu đồng/2.000m2; sau khi trừ chi phí và khấu hao vật liệu… (44,4 triệu đồng), hộ gia đình có thu nhập trên 79 triệu đồng, lãi (đã tính công lao động 47,8 triệu đồng) là 31,5 triệu đồng. Mô hình măng tây tại xã Bình Phú chưa đạt hiệu quả, hiện đã được chuyển về trồng tại vườn nhà, đang tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng thích nghi của cây trồng.

10-27-39_3
Măng tây xanh – một loại rau cao cấp

Còn mô hình tại xã Bình An cũng chưa đạt hiệu quả, sâu gây hại liên tục, cần tiếp tục đầu tư lưới che xung quanh, đầu tư phân bón và tiếp tục chăm sóc cây trồng. Hai điểm trồng tại Bình Phú và Bình An tuy không cho hiệu quả kinh tế nhưng cũng giúp rút ra một số kinh nghiệm hữu ích.

Bước đầu khẳng định cây măng tây xanh phù hợp trên điều kiện canh tác tại xã Bình Trung. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở yếu tố con người chăm sóc trực tiếp. Cây măng tây sinh trưởng tốt và cho năng suất ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng.

Ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đánh giá đây là mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhìn chung thì cây măng tây tại xã Bình Trung phát triển tốt, có tiềm năng mở rộng vùng trồng, dần thay thế một số loại cây trồng kém hiệu quả.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm