| Hotline: 0983.970.780

Triết lý của Chủ tịch Tập đoàn BRG trên thị trường bất động sản

Thứ Ba 16/03/2021 , 15:36 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG luôn ấp ủ và mong muốn sẽ đóng góp, tạo ra nhiều công trình trở thành các điểm đến mới tại Hà Nội và Việt Nam.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: TT.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: TT.

Thời gian qua, Sumitomo Corporation, Hilton, Marriott, InerContinental, Four Seasons, Nicklaus Design… và nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới đã được BRG mời và lựa chọn hợp tác để cùng nhau xây dựng các dự án đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Đón đầu xu hướng quốc tế

Bên lề Lễ động thổ và công bố dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, ông Hyodo Masayuki, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đã không giấu được sự xúc động và tự hào khi được đồng hành cùng BRG phát triển dự án. Với rất nhiều kinh nghiệm đầu tư xây dựng các thành phố thông minh ở Nhật Bản và châu Á, song ông Hyodo Masayuki cho biết, đây sẽ là một dự án chưa từng có tiền lệ hay khuôn mẫu ở châu Á.

“Chúng tôi cùng chia sẻ tầm nhìn về một dự án cho thế hệ tương lai, tạo lập cơ sở nền tảng cho sự phát triển của một Hà Nội hiện đại, sánh ngang với các thành phố tiên tiến trên thế giới”, vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sumitomo Corporation chia sẻ.

Tầm nhìn và sứ mệnh mà ông Hyodo Masayuki nói đến chính là tâm huyết mà bà Nguyễn Thị Nga cùng Tập đoàn BRG đã dày công bắt tay thực hiện từ hơn 12 năm trước, khi tự bỏ kinh phí thuê rất nhiều tư vấn danh tiếng của nước ngoài, phối hợp cùng các nhà quy hoạch hàng đầu Việt Nam, hoàn thiện quy hoạch 1/500 trên diện tích khoảng 2.080 ha hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài với ý tưởng “Rồng đón Ngọc” cùng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội nơi áp dụng những công nghệ 4.0 mới nhất.

Bản quy hoạch đồ sộ và có một không hai này được xây dựng để hướng tới mục tiêu đưa Thủ đô của Việt Nam trở thành một thành phố hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, sánh ngang với những thủ đô của các nước phát triển trên thế giới.

Bên cạnh quy hoạch hai bên trục đường Nhật Tân – Nội Bài với dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG còn hợp tác với nhiều đối tác quốc tế hỗ trợ chính quyền các địa phương quy hoạch Đại lộ Vinh – Cửa Lò (Nghệ An), thành phố Sân Bay (Hà Nội)… đều là những công trình đón đầu xu hướng thế giới, góp phần thay đổi diện mạo các đô thị lớn tại Việt Nam.

BRG Diamond Residence nổi bật giữa giao lộ Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy. Ảnh. TT.

BRG Diamond Residence nổi bật giữa giao lộ Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy. Ảnh. TT.

Đem đến những giá trị vượt thời gian

Không chỉ các dự án quy mô lớn được BRG chăm chút và tập trung đầu tư, ở bất cứ dự án nào thì chuẩn mực quốc tế, sự đột phá về tiện ích, chất lượng và dịch vụ nhằm nâng tầm chất lượng sống của người Việt đều là kim chỉ nam đối với BRG.

Năm 2020, sự xuất hiện của thương hiệu bất động sản BRGLand của Tập đoàn BRG đã mang đến thị trường những dự án đẳng cấp cao như BRG Legend, BRG Diamond Residence với những nét độc bản nằm ngoài tưởng tượng của khách hàng, mang làn gió mới vào thị trường bất động sản vốn có nhiều dự án na ná nhau về thiết kế và phong cách.

Trên vùng đất Hải Phòng, vốn là một thương cảng phồn hoa lâu đời và nổi tiếng của đất nước, BRG đã phát triển một kiệt tác xa hoa, đẳng cấp với tên gọi BRG Legend. Đây là dự án căn hộ hạng sang sở hữu vị trí siêu đắc địa tại trung tâm thành phố. BRG Legend cũng là tòa tháp căn hộ duy nhất tại Việt Nam sánh đôi cùng Khách sạn Hilton danh tiếng toàn cầu.

Tòa tháp BRG Diamond Residence tại tọa độ vàng 25 Lê Văn Lương, Hà Nội, được lấy cảm hứng xây dựng những “dinh thự trên không”. Các căn hộ ở đây đều có diện tích lớn tương đương với những Phòng Tổng thống tại Khách sạn 5 sao quốc tế, cùng chiều cao trần – sàn từ 3,6m đến 4,5m, tương đương chiều cao của những căn biệt thự mặt đất, dễ dàng giúp gia chủ thiết kế những căn phòng siêu sang rộng lớn ngay trong “dinh thự trên không” của mình.

Những dự án khác như BRG Grand Plaza, Le Grand Jardin, BerRiver Jardin… đều có bàn tay tài hoa của các công ty thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất nổi tiếng trên thế giới như P&T Group, WOW Architects, Aqua Works, …

“Tập đoàn BRG có thể xây nên hàng nghìn căn hộ, nhưng có những khách hàng cả đời chỉ mua được một căn hộ.

Vì vậy, chúng ta sẽ đầu tư xây dựng như xây nhà của chính mình, với tâm huyết và tình yêu từ trái tim để các căn hộ có chất lượng tốt nhất, nhằm mang những giá trị tuyệt vời nhất đến cho khách hàng, góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt và khẳng định thương hiệu BRG trong lĩnh vực Bất động sản”, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ về tâm huyết khi phát triển các sản phẩm bất động sản như vậy.

Bà Nguyễn Thị Nga (đứng giữa), Chủ tịch Tập đoàn BRG. Ảnh: TT.

Bà Nguyễn Thị Nga (đứng giữa), Chủ tịch Tập đoàn BRG. Ảnh: TT.

Luôn tự hỏi làm thế nào để có những dự án tốt nhất, đẹp nhất, có thể hy sinh phần nào lợi nhuận để những công trình do thương hiệu BRGLand đầu tư và xây dựng trở thành chốn đi về mong muốn của nhiều người, đó là niềm hạnh phúc của bà Nguyễn Thị Nga.

Bởi vậy, những giá trị lớn vượt lên trên những sản phẩm thông thường, rất dễ thấy trong các sản phẩm mà BRG và bà Nguyễn Thị Nga liên tục tạo ra trong suốt hơn 20 năm hoạt động của Tập đoàn.

Đơn cử, trong lĩnh vực gôn, Tập đoàn BRG đã và đang hợp tác với nhà thiết kế sân gôn số 1 thế giới là Nicklaus Design của huyền thoại gôn Jack Nicklaus… Trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, Tập đoàn BRG hợp tác với những tập đoàn quản lý khách sạn đa quốc gia hàng đầu thế giới như Hilton, Marriott, InterContinental, Four Seasons…

“Để có thể đảm bảo những dự án được đưa vào triển khai là những sản phẩm đặc sắc nhất, Madame Chủ tịch luôn cầu thị và tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả với những thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Song không vì thế mà không có những đòi hỏi khắt khe với họ. Kết quả là sản phẩm của chúng tôi thường đạt đẳng cấp cao trong nhóm dẫn đầu khu vực”, ông Mark Reeves, Giám đốc Gôn của Tập đoàn BRG cho biết.

Còn ông Lê Công Ái, Phó Tổng giám đốc KPMG, khi quan sát các dự án này đã nhận xét, việc hợp tác với các đối tác quốc tế hàng đầu cho thấy tầm nhìn và năng lực của các nhà phát triển dự án Việt Nam như BRG đã mang quy mô khu vực và quốc tế. Đây chính là cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư với chất lượng của dự án, hướng đến những công trình có tuổi thọ cả trăm năm.

Bà Nguyễn Thị Nga luôn ấp ủ và mong muốn sẽ đóng góp, tạo ra nhiều công trình đẹp, hiện đại, bắt kịp xu hướng thế giới, trở thành các điểm đến mới tại Hà Nội và Việt Nam như Thành phố Thông minh, công viên vui chơi giải trí Hello Kitty.

Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ: “Trong bất cứ chuyến công tác nước ngoài nào, có thời gian là tôi thường say mê tham quan, khám phá các công trình hiện đại, có kiến trúc đẹp, được quy hoạch, tổ chức và khai thác thông minh, để một ngày nào đó có thể phát triển tại Việt Nam những dự án tuyệt vời như thế”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm