| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá 2 tụ điểm sử dụng ma túy ở biên giới Việt – Lào

Thứ Hai 15/02/2021 , 15:12 (GMT+7)

2 tụ điểm ma túy sát biên giới Việt Lào vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công.

Đối tượng Hồ Văn Vui. Ảnh: BPQT.

Đối tượng Hồ Văn Vui. Ảnh: BPQT.

Ngày 15/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm sử dụng ma túy giáp biên giới Việt - Lào.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại địa bàn khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Vui (SN 2001) và Hồ Văn Than (SN 2000), cùng trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm bị bắt giữ trên người đối tượng Hồ Văn Than có 17 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hồ Văn Than (áo đen). Ảnh: BPQT.

Đối tượng Hồ Văn Than (áo đen). Ảnh: BPQT.

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Hồ Văn Than khai nhận số ma túy trên được Hồ Văn Vui đưa tiền để Than mua về sử dụng.

Cùng ngày, một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2004, trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) khi đang tàng trữ 7 viên ma túy tổng hợp.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất