| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Thứ Tư 07/04/2021 , 14:46 (GMT+7)

Ngày 7/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng gồm: Trương Thị Lan, sinh năm 1982, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (tạm trú tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Bùi Văn Đỡ, sinh năm 1984, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 5/4, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các phòng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt quả tang Bùi Văn Đỡ đang chở 11 người Trung Quốc trên xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A- 448.72 với mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Người và phương tiện chuẩn bị xuất cảnh trái phép bị bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Người và phương tiện chuẩn bị xuất cảnh trái phép bị bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Qua làm việc, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trương Thị Lan và đồng thời khám xét nơi tạm trú của Lan, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Đỡ và Lan khai nhận đã nhiều lần tổ chức môi giới cho người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đối tượng Bùi Văn Đỡ tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Đối tượng Bùi Văn Đỡ tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Đối tượng Trương Thị Lan tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Đối tượng Trương Thị Lan tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Riêng 11 người Trung Quốc cho biết, mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm dịch vụ đánh bạc online.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Tây Ninh, tính từ đầu vụ dịch đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh ghi nhận 30 trường hợp nhiễm SASR-COV-2, đã điều trị khỏi 16 trường hợp, đang cách ly và điều trị 14 người.

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 02/4/2021, địa phương phát hiện 148 vụ/420 đối tượng nhập cảnh trái phép, trong đó, 140 vụ/408 đối tượng bị xử phạt hành chính với số tiền gần 700 triệu đông, 2 vụ/4 đối tượng bị khởi tố.

Theo đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Tây Ninh, đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh kiên quyết phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất