| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 13/4:

Triều Tiên họp Quốc hội

Thứ Hai 13/04/2020 , 08:26 (GMT+7)

Trong bức ảnh do KCNA cung cấp ngày 13/4, các nhà lập pháp ngồi gần nhau mà không đeo khẩu trang hay có thiết bị chống lây nhiễm nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 11/4/2020. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 11/4/2020. Ảnh: KCNA.

Quốc hội Bắc Triều Tiên họp vào Chủ nhật (12/4), một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị đảng cầm quyền, nơi ông kêu gọi các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn Covid-19 bùng phát.

Triều Tiên cho biết họ đã xét nghiệm ít nhất 700 người, đưa hơn 500 người đi cách ly, nhưng chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói với Reuters tuần trước.

"Chiến dịch chống dịch bệnh khẩn cấp của quốc gia sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn virus lây lan, trong đó ưu tiên cho sự sống và an toàn của người dân", hãng thông tấn nhà nước KCNA trích dẫn từ một báo cáo gửi lên Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội).

Triều Tiên đã nhanh chóng thực hiện các bước kìm chế Covid-19 bùng phát, bao gồm ngăn chặn gần như tất cả các chuyến du lịch với nước láng giềng Trung Quốc và Nga, đình chỉ du lịch quốc tế, áp dụng cách ly lâu dài đối với hàng ngàn người, bao gồm cả các nhà ngoại giao nước ngoài.

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim kêu gọi những biện pháp Nhà nước kỹ lưỡng hơn để bảo vệ công dân.

Quốc hội Triều Tiên họp để thông qua ngân sách Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ hiến pháp của mình, như phê duyệt các bổ nhiệm quan trọng và sửa đổi pháp lý, mặc dù ông Kim nắm quyền lực tuyệt đối trong nước. Thay đổi nhân sự cũng diễn ra trong cuộc họp.

Ri Son Gwon, cựu chỉ huy quốc phòng được thăng chức Bộ trưởng Ngoại giao hồi đầu năm nay, là một trong những người mới được bổ nhiệm làm thành viên của Nội các và Ủy ban các vấn đề Nhà nước (SAC) trong Quốc hội.

Họp Quốc hội ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 10/4, nhưng bị hoãn lại mà không có lời giải thích.

(Theo Reuters, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm