| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật chiều 27/2: Triều Tiên kéo dài thời gian nghỉ học để phòng ngừa Covid-19

Thứ Năm 27/02/2020 , 14:18 (GMT+7)

Ngày 27/2, Triều Tiên thông báo hoãn học kỳ mới để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Những người đi làm đeo khẩu trang trên xe điện ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KIM Won Jin/AFP.

Những người đi làm đeo khẩu trang trên xe điện ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KIM Won Jin/AFP.

Đây được coi là biện pháp mới nhất của quốc gia này trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của virus chết người.

Bình Nhưỡng cho biết vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus nào. 

Quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, có cơ sở hạ tầng y tế yếu và đã tự cắt đứt với thế giới bên ngoài, đóng cửa biên giới vì các nhà phân tích cho rằng "phòng ngừa là lựa chọn duy nhất".

"Thời gian nghỉ học cho học sinh đã được mở rộng như một biện pháp phòng ngừa lây nhiễm", Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Hàn Quốc đưa tin, theo hãng tin Yonhap.

Biện pháp này sẽ được áp dụng cho nhà trẻ, mẫu giáo và trường đại học, mà không nói rõ thời điểm trường học sẽ mở cửa trở lại.

Triều Tiên đã cấm khách du lịch, đình chỉ các chuyến tàu, chuyến bay quốc tế và đưa hàng trăm người nước ngoài vào kiểm dịch, dưới những hạn chế chặt chẽ.

Bình Nhưỡng cũng lên kế hoạch duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài cho đến khi virus có thể được chẩn đoán, điều trị và chữa khỏi đúng cách, một quan chức y tế nói với Choson Sinbo, một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên có trụ sở tại Nhật Bản.

Triều Tiên, nơi chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, có cơ sở hạ tầng y tế yếu. Ảnh: KIM Won Jin/AFP.

Triều Tiên, nơi chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, có cơ sở hạ tầng y tế yếu. Ảnh: KIM Won Jin/AFP.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã cung cấp cho Bình Nhưỡng 1.500 bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán virus Corona theo yêu cầu của Triều Tiên.

"Chúng tôi hy vọng rằng hành động này sẽ giúp Triều Tiên ngăn chặn virus lây nhiễm, xâm nhập".

Ông Tomas Ojea Quintana, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền của Triều Tiên, cho biết cộng đồng quốc tế và Triều Tiên nên "hợp lực" để ngăn chặn dịch bệnh. "Sự cô lập hơn nữa của đất nước không phải là giải pháp", ông Quintana nói thêm.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm