| Hotline: 0983.970.780

Trồng 2.750 cây xanh dọc tuyến đèo Prenn

Chủ Nhật 19/05/2024 , 18:57 (GMT+7)

Tỉnh Lâm Đồng phát động ‘Tết trồng cây’ trồng 2.750 cây xanh dọc tuyến đèo Prenn, nhằm thực hiện đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Lâm Đồng trồng 2.750 cây xanh dọc tuyến đèo Prenn, TP Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QS.

Tỉnh Lâm Đồng trồng 2.750 cây xanh dọc tuyến đèo Prenn, TP Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QS.

Ngày 19/5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), tại đèo Prenn, TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây".

Chương trình đặt mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tham dự có ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Trần Ánh Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện các Sở, ban ngành, nhân dân địa phương…

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo nhân dân tham gia 'Tết trồng cây'. Ảnh: QS.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo nhân dân tham gia "Tết trồng cây". Ảnh: QS.

Theo đó, nhằm thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng nhận trồng 50 triệu cây xanh các loại. Tính đến hết năm 2023, Lâm Đồng đã trồng 26,3 triệu cây xanh, đạt 52,5% kế hoạch. Để đảm bảo trồng hoàn thành số cây xanh còn lại, trong năm 2024, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu trồng trên 13,6 triệu cây xanh trên phạm vi toàn tỉnh.

Người dân địa phương tham gia trồng cây thông 3 lá tại đèo Prenn, TP Đà Lạt. Ảnh: QS.

Người dân địa phương tham gia trồng cây thông 3 lá tại đèo Prenn, TP Đà Lạt. Ảnh: QS.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thái Học cho biết, “Tết trồng cây" là một truyền thống tốt đẹp được Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta gìn giữ từ lâu đời. Mỗi cây xanh trồng hôm nay sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ che phủ rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt.

“Những năm qua, cây rừng đã bị chặt phá rất nhiều, chính việc chặt phá cây rừng đó đã làm tổn hại đến môi trường sống. Tôi nghĩ rằng mỗi cán bộ và mỗi người dân đều rất trân trọng, biết ơn Bác Hồ, kính yêu Bác Hồ và mong muốn được học tập và làm theo gương Bác. Một trong những hành động cụ thể nhất của ngày hôm nay chính là chúng ta hãy tích cực trồng cây để nhớ ơn Bác”, ông Nguyễn Thái Học cho hay.

750 cây mai anh đào được trồng dọc tuyến đèo Prenn, TP Đà Lạt. Ảnh: QS.

750 cây mai anh đào được trồng dọc tuyến đèo Prenn, TP Đà Lạt. Ảnh: QS.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch đã tham gia trồng 2.000 cây thông 3 lá và 750 cây mai anh đào dọc tuyến đèo Prenn, TP Đà Lạt.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Nguy cơ cháy rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu rất cao

Đó là khẳng định của ông Ngô Thanh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa- -Vũng Tàu về tình hình phòng chống cháy rừng trên địa bàn đầu năm 2025.

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất