| Hotline: 0983.970.780

Trồng cây lạc dại trong vườn thanh long

Thứ Sáu 16/07/2010 , 10:51 (GMT+7)

Nhờ mô hình, chi phí đầu tư phân bón cho cây thanh long giảm hẳn vì lạc dại là cây họ đậu, sinh trưởng rất nhanh, cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây thanh long, giữ được độ ẩm, chống rửa trôi rất tốt...

Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có trên 11.000 ha thanh long. Những năm qua, người trồng thanh long ở Bình Thuận thường lấy rơm phủ vào gốc thanh long để giữ độ ẩm. Nhưng hiện nay, lượng rơm không còn nhiều và phải dự trữ cho gia súc ăn vào mùa khô hạn, vì vậy không có rơm để phủ gốc thanh long. Nếu 1 gốc thanh long bình quân phủ 30 kg rơm khô thì tính cho 11.000 ha sẽ tiêu tốn khoảng trên 330.000 tấn rơm, số lượng rơm quá cao nên không thể đáp ứng được.

Mới đây, tại hội thảo khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận, một sáng kiến được thực hiện khá tốt đó là trồng cây lạc dại ở gốc thanh long để che phủ thay cho rơm. Mô hình trồng cây lạc dại được nông dân ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc là những nơi có diện tích cây thanh long cao đang áp dụng có hiệu quả tốt. Anh Lê Văn Dũng, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam cho biết: “Mới nghe nói trồng cây lạc dại (tức là cây đậu phụng dại) nông dân chúng tôi chưa tin vì sợ trồng cây lạc dại vào gốc thanh long sẽ hút hết chất dinh dưỡng của cây thanh long? Nhưng sau khi trồng 1 năm cho thấy có hiệu quả cao. Đầu tư chi phí phân bón cho cây thanh long giảm hẳn vì lạc dại là cây họ đậu, sinh trưởng rất nhanh, cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây thanh long, giữ được độ ẩm, chống rửa trôi rất tốt…”.

Nhờ trồng cây lạc dại mà gia đình anh không tốn công làm cỏ, tưới nước, tiết kiệm được phân bón so với các năm trước. Lạc dại còn làm thức ăn cho đàn gia súc, giàu chất dinh dưỡng.

Anh Dũng cho biết thêm: Cây lạc dại rất dễ trồng, cứ 1 trụ thanh long trưởng thành đã cho quả chỉ trồng 4 khóm xung quanh trụ. Trồng cây lạc dại cũng giống như trồng dây khoai lang, chỉ cắt ra rồi giâm xuống, tỷ lệ sống gần 100%. Sau khoảng 2 tháng khi cây lạc dại phát triển nông dân cắt ra để nhân ra diện rộng cho các trụ thanh long khác. Sau khi trồng khoảng gần 1 năm, cây lạc dại phát triển xanh tốt, người trồng thanh long có thể cắt và ủ vào gốc thanh long để giữ độ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây thanh long. Khi cắt cây lạc dại xong nó lại tiếp tục tái sinh và vẫn phát triển bình thường.

Đây là một sáng kiến được đánh giá cao, đem lại hiệu quả bước đầu cho hàng trăm ha thanh long của nông dân Bình Thuận. Từ sáng kiến này, người trồng thanh long không còn phải lo mua rơm để phủ vào gốc thanh long như những năm trước.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm