| Hotline: 0983.970.780

Trồng chanh dây thu nhập 600 triệu/ha

Thứ Tư 17/11/2010 , 11:18 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Hiếu, thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang, có lẽ là người trồng chanh dây hàng hóa đầu tiên ở Gia Lai và đã rất thành công, mỗi ha cho thu tới 600 triệu đồng/năm.

Anh Hiếu bên vườn chanh dây
Anh Nguyễn Văn Hiếu, thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang, có lẽ là người trồng chanh dây hàng hóa đầu tiên ở Gia Lai và đã rất thành công, mỗi ha cho thu tới 600 triệu đồng/năm.

Trải qua rất nhiều nghề, từ chạy xe thồ ở TP Hồ Chí Minh, đến chạy xe tải buôn dưa hấu đi Lạng Sơn qua Trung Quốc…, đến nay thì anh khẳng định chỉ có làm trang trại nông nghiệp mới ăn chắc mặc bền. Từ 2 bàn tay trắng, mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng, chẳng có ai để nhờ vả, bây giờ vợ chồng anh đã có 1 cơ sở trang trại khá bề thế: tổng diện tích 13 ha, gồm có 2 ha chanh dây, 3 ha cao su, 3 ha cà phê; nuôi 16 con bò… Trong đó cây chanh dây được trồng từ năm 2008 đang tạo nguồn thu rất cao cho gia đình anh.

Theo anh Hiếu chanh dây là cây đầu tư nhanh cho hiệu quả. Trồng 6 tháng đã cho trái, sau đó thu liên tục khoảng 19 tháng thì trồng lại. Cây chanh dây có đặc điểm leo dàn và trái tự rụng như sầu riêng. Một điều thú vị là cây chanh dây luôn cho sản phẩm như nuôi gà công nghiệp đẻ trứng. Hàng ngày cứ đến 12 giờ trưa, trái chanh dây bắt đầu chín rụng xuống đất mãi đến 4, 5 giờ chiều. Từ khi cho thu hoạch, ngày nào chanh dây cũng rụng trái đều đặn, công nhân chỉ cần đeo giỏ đi nhặt mang về mà không mất công lựa hái.

Tại vườn của anh Hiếu, chanh dây giống Đài Loan cho năng suất khoảng 100 tấn/ha/năm. Với giá bán bình quân mỗi kg quả chanh dây 6.000 đ, mỗi năm anh có thể thu 600 triệu đồng/ha. Cái hay của chanh dây là luôn cho tiền đều đặn trong tất cả các ngày. Nghĩa là người trồng chanh dây ngày nào cũng có tiền thu về. Anh Hiếu cho biết, hiện tại ngày nào anh cũng có thu khoảng 3 triệu đồng, với 2 ha chanh dây đang kỳ kinh doanh.

Cũng theo anh Hiếu, trồng chanh dây quan trọng nhất là khâu giống, khâu phòng trị bệnh và thị trường tiêu thụ. Về giống, anh khẳng định phải mạnh dạn đầu tư đúng giống có bản quyền. Nghĩa là phải mua giống của Đài Loan, giá 40.000 đ/cây. Nếu tiết kiệm tiền, tự nhân giống để trồng sẽ không có quả.

Về dịch bệnh, khi trồng đại trà phải chú trọng đề phòng các bệnh về rễ. Qua quá trình nghiên cứu, anh Hiếu đã có được kinh nghiệm phòng trị các bệnh chanh dây khá hiệu quả. Về thị trường thì do chanh dây không để được lâu, nhân dân chủ yếu vẫn ăn tươi nên khi trồng nhiều phải nghĩ đến hệ thống cung ứng, bảo quản và khâu chế biến.

Hiện nhiều người trong vùng đã được anh chỉ bảo, trao đổi kinh nghiệm, từng bước phát triển cây chanh dây một cách vững chắc. Toàn xã Nghĩa An đã có 20 ha chanh dây. Tuy nhiên chanh dây là cây trồng yêu cầu đầu tư ban đầu tương đối cao. Theo tính toán của anh Nguyễn Văn Hiếu, mỗi ha trồng 600 cây giống, hết 24 triệu đồng tiền giống; 25 triệu đồng tiền dây kẽm; 30 triệu đồng tiền trụ; trang bị máy móc, vật tư khác, tổng chi phí ban đầu có thể lên đến 100 triệu đồng. Đó là một số vốn khá lớn, không phải hộ nông dân nào cũng có được.

Về cây giống, được biết hiện tại trong vùng Kbang đã có người ghép thành công mầm chanh dây Đài Loan (màu tím) với gốc chanh dây nội (màu xanh), tạo ra giống chanh dây vừa có sức kháng bệnh tốt, vừa cho năng suất quả cao, chất lượng tốt, giá thành cây giống hạ.

Trong tương lai, nếu có được các cơ sở bảo quản, chế biến, tin rằng chanh dây sẽ trở thành một cây trồng lý tưởng đối với người nông dân Gia Lai, mà anh Nguyễn Văn Hiếu đang là người tiên phong khá thành công.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm