| Hotline: 0983.970.780

Trồng dưa GAP trúng... tivi, đầu máy

Thứ Ba 01/03/2011 , 10:06 (GMT+7)

Lễ tổng kết “Hội thi sản xuất dưa hấu an toàn - chất lượng” lần đầu tiên được phát động tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc…

Cuối tuần qua, hàng chục hộ dân trồng dưa hấu không hạt theo hướng GAP nhằm phục vụ thị trường tết Tân Mão kéo về Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An dự Lễ tổng kết “Hội thi sản xuất dưa hấu an toàn - chất lượng” lần đầu tiên được phát động tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc…

Tại buổi lễ tổng kết, BTC đã mời những gương nông dân tiêu biểu lên giao lưu, báo cáo kết quả về vụ trồng dưa theo quy trình VietGAP. Nông dân Nguyễn Tấn Sơn, là một trong những người đầu tiên trồng dưa hấu không hạt ở ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc phấn khởi cho biết: “Đây là vụ dưa đầu tiên gia đình tôi tham gia trồng theo quy trình VietGAP với giống dưa hấu Mặt Trời Đỏ. Hơn nữa, ngay từ đầu vụ đã được cán bộ khuyến nông xuống hướng dẫn kỹ thuật rất kỹ và ký hợp đồng với thương lái thu mua với giá cao khiến tôi rất yên tâm”.

 Theo anh Sơn, vụ dưa Tết vừa qua gia đình anh đã mạnh dạn tăng diện tích lên 3 ha. Kết quả, cuối vụ đã cho gia đình anh bội thu cả trăm tấn dưa GAP, cân bán cho thương lái tại ruộng với giá 6.200 đ/kg, sau khi trừ hết chi phí vẫn còn thu lời khoảng 300 triệu đồng. Do vậy, nhờ vụ dưa GAP bán giá cao mà cả gia đình anh đã được hưởng một cái Tết vui ngất trời. Thêm một tin vui nữa khi mô hình trồng dưa GAP của gia đình anh đã được BTC công bố trao giải 3 cuộc thi và anh Sơn cũng là người vinh dự được “rinh” thêm giải nhà nông có công đóng góp phong trào cho hội thi.

Cùng được nêu gương nông dân thực hiện mô hình dưa GAP hiệu quả nhất trong hội thi là ông Lưu Hoàng Minh cũng ở ấp Lộc Trung. Với diện tích 5 công (5.000m2) trồng dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ theo qui trình VietGAP đã cho gia đình ông Minh thu hoạch trên 16 tấn dưa trong vụ dưa Tết vừa qua. Ông Minh phấn khởi chia sẻ: “Qua 4 vụ dưa cũng trồng giống dưa không hạt nhưng chưa năm nào đạt được năng suất cao như vụ dưa này. Mô hình dưa GAP được thương lái ký hợp đồng bao tiêu với giá cao ngay từ đầu vụ nên thấy khỏe re”.

Theo ông Minh, mới vụ đầu trồng dưa theo qui trình VietGAP chưa quen lắm nên thấy hơi… khó chịu, nhất là phải tập thói quen ghi chép nhật ký đồng rộng. Tuy nhiên, khi ông được tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật về áp dụng thực tế lại thấy đơn giản và gặp thời tiết thuận nên vụ dưa tết Tân Mão gia đình ông đã thắng to. “Không ngờ sản phẩm dưa GAP của gia đình tôi được BTC chấm giải cao nhất hội thi, được “rinh” phần thưởng ti vi, đầu máy về khoe với bà xã, đúng là trồng dưa… đỏ thật”.

+ “Vụ dưa hấu tết Tân Mão có 50 hộ dân xã Mỹ Lộc (Cần Giuộc - Long An) tham gia trồng dưa hấu không hạt với diện tích 30 ha. Có 23/50 hộ dân đăng ký chương trình trồng dưa theo hướng GAP. Kết quả, giải nhất thuộc về nông dân Lưu Hoàng Minh; giải nhì Nguyễn Văn Trúc; giải ba Nguyễn Tân Sơn. BTC trao giải khuyến khích cho nông dân Nguyễn Thanh Tùng và Ngô Văn Đượm”.

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng - GĐ Trung Tâm khuyến nông Long An: Đây cũng là mô hình trồng dưa GAP đầu tiên trong cả nước nên nhiều hộ nông dân tích cực đăng ký thực hiện do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An phối hợp với Cty Syngenta tổ chức. Vụ dưa tới, BTC sẽ rút kinh nghiệm và tổ chức triển khai rộng mô hình trồng dưa GAP và phát động cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Hầu hết các hộ dân tham gia trồng dưa theo mô hình VietGAP, vụ dưa Tết vừa qua đều trúng mùa, trúng giá và được các thương lái ký hợp đồng bao tiêu 100% ngay từ đầu vụ. Do vậy, khi vừa thu hoạch xong dưa của các hộ đã được tiêu thụ hết veo, không còn chịu cảnh dội hàng dội chợ như những năm trước khiến bà con rất phấn khởi. Ngay sau vụ dưa, một số thương lái “mối” đã tổ chức mổ bò, mổ heo ngay tại địa phương để chiêu đãi cả làng ăn mừng và còn giao kèo sẽ tiếp tục ký hợp đồng với bà con trong vụ dưa tiếp.

Trao đổi với PV NNVN, ông Trịnh Hoàng Việt, Trưởng BTC Hội thi cho biết: “Trước khi diễn ra hội thi, BTC tổ chức tập huấn kỹ thuật và thực hiện một điểm trình diễn (1ha) trồng dưa theo qui trình VietGAP để bà con tham khảo, học tập thực tế. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn giám sát kỹ thuật nhằm hỗ trợ các hộ dân thực hiện đúng các qui trình kỹ thuật canh tác và ghi chép nhật ký đồng ruộng”. Theo đánh giá của ông Việt, lần đầu tiên nông dân xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc (Long An) tham gia vào mô hình trồng dưa hấu không hạt theo hướng GAP để cung ứng sản phẩm dưa sạch an toàn phục vụ thị trường tết Tân Mão. Nhìn chung hầu hết nông dân đều nghiêm túc thực hiện đúng theo qui trình hướng dẫn.

Qua kết quả ghi nhận các hộ đều sử dụng phân hữu cơ sinh học, phân trùn quế để giảm bớt phân vô cơ, 100% nông hộ sử dụng phân WEHG thay thế tập quán sử dụng phân bón lá trước đây và không có hộ nào sử dụng nước phân tươi để tưới dưa. Đồng thời sử dụng đúng chủng loại thuốc BVTV cho phép trên rau và áp dụng đúng thời gian cách ly qui định.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm