| Hotline: 0983.970.780

Trồng mía nâng cao chữ đường

Thứ Hai 28/01/2019 , 13:35 (GMT+7)

 Ngành nông nghiệp Phú Yên đang triển khai mô hình hỗ trợ thiết bị cơ giới hóa SX mía, sử dụng giống mía mới có năng suất vượt trội, chữ đường cao mang lại thu nhập cho người trồng mía. Trước đây, nông dân “ham” số lượng tấn, không coi trọng chữ đường dẫn đến không có lãi, thậm chí lỗ vốn.

Thất thu vì chữ đường thấp

Ông Nguyễn Văn Mỹ, nông dân trồng mía ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh), cho hay: "Vụ rồi tôi trồng 10ha mía tơ, năng suất 90 tấn/ha. Giá thu mua tại ruộng là 720.000 đồng/tấn (8 chữ đường), tôi thu gần 65 triệu đồng, trừ chi phí, tôi chỉ còn 40 triệu đồng. Trong khi chi phí đầu tư trồng mới 1ha mía ngốn hết 45 triệu đồng nên tôi lỗ 5 triệu. Trước đó cũng diện tích này, mía nhà tôi trồng đạt 10 chữ đương, giá 930.000 đồng/tấn mía với 10ha trừ chi phí tôi lãi 120 triệu".

10-26-51_3
Nông dân Phú Yên thu hoạch mía

Cũng theo ông Mỹ, nông dân trồng 10ha mía thu cả 900 tấn mía cây nhưng chỉ đạt 8 chữ đường, không bằng người trồng 5ha thu 450 tấn mía cây nhưng đạt 10 chữ đường. Vì vậy người trồng mía đừng “ham” số lượng tấn vì gánh đủ chi phí số lượng quy ra từ tấn, như công chặt và bốc lên xe 300.000 đồng/tấn, tiền vận chuyển 30.000 đồng/tấn. Số lượng tấn càng nhiều thì chi phí vận chuyển, bốc vác càng tăng. Cái quan trọng là chất lượng mía, tức là chữ đường.

Còn theo ông Huỳnh Khắc Vũ, một người có 80ha mía (một nửa mía gốc và nửa mía tơ) ở xã Hòa Hội (huyện Phú Hòa) thì mấy năm trước, NM Đường KCP mua với giá 930.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường, thì người trồng lãi ít nhất 15 triệu đồng/ha (đó là có nửa mía gốc chi phí thấp hơn mía tơ do không đầu tư khâu giống, công trồng), với 80ha ông thu 120 triệu đồng.

"Vụ rồi do ảnh hưởng mưa bão, mía bị ngã đổ nên mía nhà tôi chỉ đạt 8 chữ đường, bán với giá 720.000 đồng/tấn tại ruộng thì người trồng mía vừa đủ chi phí, đồng nghĩa với việc tôi thất thu 120 triệu đồng. Hiện nay người trồng mía “ăn thua” với nhau chỗ chữ đường, chứ không phải đầu tấn”, ông Mỹ nói.
 

Trồng mía chữ đường cao

Mới đây, tại xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa), Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình hỗ trợ thiết bị cơ giới hóa SX mía, sử dụng giống mía mới có năng suất vượt trội, chữ đường cao trên diện tích 4ha. Mô hình trồng mía, bón phân bằng máy.

Ông Võ Bảo Dương, tham gia mô hình cho hay: Áp dụng trồng mía bằng máy tiết kiệm được 1 lần cày (khoảng 1 triệu đồng) và giảm 10 công lao động/ha (1 triệu đồng), từ đó tiết kiệm chi phí 2 triệu đồng/ha so với canh tác thủ công.

10-26-51_1
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình hỗ trợ thiết bị cơ giới hóa sản SX mía tại xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa)

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, nông dân tham mô hình chia sẻ: "Trồng mía bằng máy cày sâu, mía “ăn” 2 mùa gốc cũng không đổ ngã. Còn cày bò thì trồng cạn, mía lồi gốc chỉ cần mưa ngập úng là bật gốc đổ ngã. Theo tôi, cùng một ruộng mía nhưng đám mía đứng cho chữ đường cao. Còn mía ngã bò sát đất (mía ngã sớm vươn lóng sát đất rồi đâm chồi) thì ruột mía bị xốp nhẹ, chữ đường rất thấp. Hơn nữa trồng mía theo mô hình, bón phân cân đối có đủ hàm lượng lân, kali nên nâng cao chữ đường; còn trồng mía truyền thống chỉ bón đạm xanh cây".

Ông Thái Hồng Tân, Chủ tịch UBND xã Ea Chà Rang cho hay: "Mô hình trồng mía thâm canh tổng hợp từ làm đất, bón phân chữ đường cao, chống chịu tốt với một số loài sâu bệnh hại trên mía, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Thông qua mô hình tập huấn kỹ thuật cho cho 21 nông dân vận hành giàn thiết bị trên đồng ruộng, góp phần đẩy mạnh chương trình CNH- HĐH ngành mía đường".

Theo ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa: Trong những năm gần đây, diện tích trồng mía của huyện luôn giữ vững ở mức 15.615 ha, năng suất bình quân 70,76 tấn/ha. Tuy nhiên, việc thâm canh tăng năng suất cây mía còn bất cập. Vì vậy, nâng cao năng suất và chất lượng mía là yêu cầu cấp bách. Mô hình cơ giới hóa trồng mía cần tiếp tục nhân rộng nhằm ổn định vùng nguyên liệu mía, tăng năng suất, chất lượng, nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

TS Nguyễn Trọng Tùng, GĐ Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết: "Thời gian qua, ngành nông nghiệp triển khai các mô hình trồng mía, bón phân bằng máy, năng suất đạt trên 80 tấn mía cây/ha. Mô hình là nơi tham quan, học tập cho các nông dân trong vùng, qua đó nhân rộng việc ứng dụng kỹ thuật mới trên toàn vùng nguyên liệu mía của tỉnh, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên".

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm