| Hotline: 0983.970.780

Trồng nấm lãi 80 triệu đồng/tháng

Thứ Năm 09/12/2010 , 10:00 (GMT+7)

Hiện nay, gia đình bà Đạo có 10 trại nấm với diện hơn 1.500 m2, mỗi trại nấm chứa được 7.000 bì. Bà đã bỏ ra hơn 500 triệu đồng để làm trại, mua bịch, mua máy sấy, máy sàng và trộn bột cưa, sau đó tiến hành cấy nấm. Gia đình chủ yếu làm hai loại nấm sò và nấm mèo.

Từ những ngày đầu vừa học vừa làm, thất bại cũng nhiều nhưng giờ đây gia đình bà Nguyễn Thị Đạo ở thôn Tân Phú, xã Đak Djăng (Mang Yang, Gia Lai) đã trồng và cấy thành công các loại nấm như: nấm mèo, nấm sò, linh chi, nấm rơm.

Trang trại nấm nhà bà Đạo.

Năm 1995, gia đình bà Nguyễn Thị Đạo bán toàn bộ tài sản của mình tại thành phố Pleiku đến xã Đak Djăng, huyện Mang Yang lập nghiệp. Tại đây, bà là một trong những người đầu tiên của tỉnh tiến hành trồng nấm. Trải qua bao thăng trầm, để rồi gia đình bà là những người đầu tiên cấy thành công nấm mèo, nấm sò, nấm linh chi… và tiến hành sản xuất với quy mô lớn.

Hiện nay, gia đình bà Đạo có 10 trại nấm với diện hơn 1.500 m2, mỗi trại nấm chứa được 7.000 bì. Bà đã bỏ ra hơn 500 triệu đồng để làm trại, mua bịch, mua máy sấy, máy sàng và trộn bột cưa, sau đó tiến hành cấy nấm. Gia đình chủ yếu làm hai loại nấm sò và nấm mèo.

Kỹ thuật trồng nấm cũng khá đơn giản: Sau khi bột cưa được sấy kỹ đảm bảo tận diệt các vi khuẩn có hại, đóng vào bịch và treo vào trại, mỗi bịch cách nhau 20cm và có lối vào để thuận tiện cho việc thu hái. Ngoài ra, gia đình bà Đạo còn thiết kế hệ thống tưới nước tự động điều khiển từ xa.

Đối với nấm sò mỗi ngày thu hoạch một lần vào sáng sớm, hiện nay mỗi ký nấm sò bán cho tư thương là 20.000 đồng, quân bình mỗi ngày gia đình bà Đạo thu được 1 triệu đồng từ bán nấm sò. Riêng nấm mèo mỗi tháng thu hoạch một lần sau đó phơi khô và bán mỗi ký là 80.000 đồng. Tính ra cứ mỗi tháng số tiền thu được từ các trại nấm đạt gần 80 triệu đồng. 

Hiện nay thị trường vùng Tây Nguyên rất cần nấm, nhiều tư thương đã nhập nấm từ miền Bắc vào để bán, chính vì thế nấm sản xuất đến đâu bán hết đến đó. Mô hình trồng nấm của gia đình bà Đạo đã được nhiều người biết đến vì nó đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trò chuyện với chúng tôi về hướng thoát nghèo từ trồng nấm, bà Nguyễn Thị Đạo cho biết: “Trồng nấm không khó nhưng đòi hỏi phải kiên trì và áp dụng đúng kỹ thuật. Hiện nay tôi đang xây dựng thương hiệu nấm Mang Yang và đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Chúng tôi cũng đã thương thảo với các siêu thị, mua các thiết bị đóng gói. Thời gian không xa nữa hy vọng nấm Mang Yang sẽ có mặt ở các siêu thị lớn. Hiện nay, chúng tôi đã cấy thành công giống nấm linh chi. Nhiều nông dân đã đến nhà tôi học cách trồng nấm và chúng tôi sẵn sàng cung cấp giống cho họ”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm