| Hotline: 0983.970.780

Trồng ớt xuất khẩu

Thứ Năm 19/06/2014 , 08:25 (GMT+7)

Giống ớt lai xuất khẩu cho năng suất cao, mẫu mã quả đẹp, trung bình quả ớt dài 11 - 13 cm, đường kính 1 - 1,3 cm, thịt quả dày.

Nông dân xã Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) đã thu hoạch vụ ớt đầu tiên - vụ xuân 2014. Phấn khởi, vui vẻ là tâm trạng chung của 14 hộ nông dân tham gia dự án trồng thí điểm ớt lai xuất khẩu do UBND xã Vĩnh Chân và Cty TNHH Giống cây trồng Dũng Đạt (Vĩnh Phúc) phối hợp thực hiện.

Khi xã triển khai mô hình trồng ớt lai xuất khẩu, 14 hộ nông dân đã hăng hái tham gia trên diện tích 1,2 ha. Giống ớt được lựa chọn là giống Hotchili do Cty Dũng Đạt cung cấp. Hồi hộp, lo lắng vì đây là lần đầu tiên cây ớt về đồng đất xã Vĩnh Chân, vì thế bà con đều tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Sau 6 tháng cây ớt đã không phụ công người. Giống ớt lai xuất khẩu cho năng suất cao, mẫu mã quả đẹp, trung bình quả ớt dài 11 - 13 cm, đường kính 1 - 1,3 cm, thịt quả dày, trái chín màu đỏ tươi, ít bị thối. Cây ớt cho thu hoạch thành nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng 1 tháng.

Sau thời gian đầu thu hoạch cây ớt đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất trung bình đạt 1,4 - 1,5 tấn/sào. Với giá bán 6.000 đồng/kg, mỗi sào ớt cho thu lãi gần 5 triệu đồng/vụ, như vậy tính ra sẽ lãi gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa.

Ông Hoàng Ngọc Thọ, khu 7, xã Vĩnh Chân cho biết: “Cây ớt lai dễ trồng, ít sâu bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc như cây lúa. Gia đình tôi đã thu hái ớt được 3 đợt thấy năng suất cao. Đây là lần thu hái thứ 4 được khoảng gần 1,7 tấn trên diện tích 11 thước. Đầu ra sản phẩm được Cty Dũng Đạt đảm bảo nên chúng tôi rất yên tâm”.

Tính đến nay, nông dân xã Vĩnh Chân đã thu hoạch ớt được 4 đợt và đang chuẩn bị thu hoạch đợt thứ 5, ước tính vụ ớt năm nay mô hình trồng ớt cho tổng lãi khoảng trên 140 triệu đồng.

Ông Bùi Xuân Giang, cán hộ khuyến nông xã Vĩnh Chân cho biết: “Sau một thời gian trồng và thu hoạch cho thấy cây ớt mang lại hiệu quả cao và phù hợp với chất đất ruộng của địa phương, đầu ra cho sản phẩm tương đối ổn định. Từ thành công của mô hình thí điểm, trong vụ tới xã sẽ mở rộng diện tích trồng ớt để nâng cao hiệu quả canh tác, đem lại thu nhập cho bà con”.

Với những ưu điểm và lợi thế của cây ớt mang lại đã mở ra một hướng đi mới cho nông dân xã Vĩnh Chân. Trồng ớt không chỉ tốn ít công lao động, hiệu quả kinh tế cao mà còn tận dụng chuyển đổi được những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm