| Hotline: 0983.970.780

Trồng tắc khấm khá

Thứ Tư 09/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Cây lâu năm cho trái càng nhiều (bình quân 1 gốc khoảng 10 kg trái). Cứ 15 ngày lại cho lãi 2,4 triệu đ/50 cây/đợt thu hoạch.

Ông Phan Văn Thum ở ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã cải tạo ruộng vườn và mua 50 cây tắc (quất) của Trại cây giống Phong Điền về trồng. Mật độ cây cách cây 1,5 m, cách ngày ông tưới nước 1 lần cho cây bắt rễ, sau đó cứ mỗi tháng 1 lần rải phân cho cây xanh tốt và phát triển nhanh.

Để cho cây mát gốc, ông xuống mương móc sình non phủ lên. Cây trồng khoảng 1,5 năm thì cho trái. Để trái to, bóng đẹp ông xịt thuốc bón rễ bằng phân vi lượng vào trời mát (khoảng 4 giờ chiều). 10 - 15 ngày lại xịt thuốc trừ bọ xít đục trái. Cây lâu năm trái càng nhiều (bình quân 1 gốc khoảng 10 kg trái). Hiện cách 15 ngày ông thu hoạch 200 - 300 kg trái, giá bán 8.000 đ/kg, trừ tất cả chi phí lãi 2,4 triệu đ/đợt.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.