| Hotline: 0983.970.780

Trồng tỏi thu nhập cao

Thứ Năm 09/04/2015 , 06:10 (GMT+7)

Ông Lâm Chỉnh Toan ở khóm Vĩnh Bình, phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) chia sẻ, trồng tỏi tuy vốn đầu tư hơi cao, công lao động nặng hơn trồng hành và củ cải nhưng ít gặp rủi ro về thời tiết và sâu bệnh.

Hơn nữa, giá cả lúc nào cũng tương đối ổn định. Hiện ông đang thu hoạch 2.800 m2 tỏi, với năng suất bình quân từ 800 kg - 1 tấn/công. Giá bán cho thương lái từ 70.000 - 80.000 đ/kg. Với gần 3 công tỏi, mỗi vụ sau khi trừ hết các chi phí ông còn lời trên 100 triệu đồng, cao gấp đôi trồng hành tím và gấp 3 lần trồng củ cải trắng.

Ông cho biết, tỏi xuống giống 4 tháng 10 ngày thì bắt đầu thu hoạch. Sau khi nhổ củ lên khỏi mặt đất phải chuyển đến sân phơi rải đều thành hàng và phơi trong vòng 15 ngày trước khi xuất bán cho bạn hàng. Muốn đạt năng suất cao người trồng phải nắm vững kỹ thuật, chọn giống tốt, thường là mua giống tại Vĩnh Châu.

Tỏi giống có giá từ 100.000 - 120.000 đ/kg. Trước khi xuống giống phải tách tỏi ra thành tép, trồng ngay hàng, thẳng lối, chăm sóc kỹ và tưới nước đầy đủ. Bình quân mỗi công tỏi ông đầu tư trên 20 triệu đồng, gồm tiền mua giống, cày xới đất, gieo trồng, nhổ cỏ, nặng nhất là tiền nước tưới.

Tỏi Vĩnh Châu rất ít khi dùng đến thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa chất nên được nhiều người ưa dùng. Ông Lâm Chỉnh Toan khẳng định, tỏi Vĩnh Châu hương vị rất nồng, chất lương thơm ngon, chủ yếu cung cấp cho thị trường TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất