| Hotline: 0983.970.780

Trục xuất 113 công dân Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Thứ Ba 15/09/2020 , 14:41 (GMT+7)

113 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

113 công dân Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Dũng

113 công dân Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Dũng

Cụ thể, chiều 14/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành trục xuất 113 công dân người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 21/7 - 5/8/2020, qua rà soát kiểm tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 113 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cư trú bất hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh...

Nước bạn tiếp nhận các công dân bị trục xuất về nước. Ảnh: T.Dũng

Nước bạn tiếp nhận các công dân bị trục xuất về nước. Ảnh: T.Dũng

113 công dân Trung Quốc nói trên đã được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đến 16h cùng ngày toàn bộ 113 công dân Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.