| Hotline: 0983.970.780

Trục xuất hàng chục tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển nước ta

Thứ Bảy 21/12/2019 , 14:13 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã trục xuất 42 tàu cá Trung Quốc vi phạm ra khỏi vùng biển nước ta, phạt cảnh cáo 254 trường hợp.

08-45-57_1
Theo Tổng cục Thủy sản, hiện nay nhiều tàu cá Việt Nam vẫn còn vi phạm Luật Thủy sản.

Theo Tổng cục Thủy sản, trong 9 tháng đầu năm 2019, Cục Kiểm ngư đã chỉ đạo các Chi cục Kiểm ngư Vùng tổ chức 30 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thủy sản, huy động 44 lượt tàu, xuồng Kiểm ngư với tổng cộng 425 ngày bám biển, 681 lượt công chức, kiểm ngư viên và thuyền viên tàu Kiểm ngư tham gia.

Đã quan sát được 5.562 lượt/chiếc phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. Trong đó, tàu cá Việt Nam là 5.504 lượt/chiếc phương tiện. Tàu cá nước ngoài, chủ yếu là tàu cá Trung Quốc là 58 lượt/chiếc phương tiện.

Tiến hành kiểm tra 815 phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Gồm 773 tàu cá Việt Nam, 42 tàu cá Trung Quốc. Phát hiện và xử lý 497 tàu cá vi phạm (455 tàu cá Việt Nam và 42 tàu cá Trung Quốc).

Lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản đối với 201 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 634.600.000 đồng. Trục xuất 42 tàu cá Trung Quốc vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam, phạt cảnh cáo 254 trường hợp.

Tổng cục Thủy sản cho hay, các lỗi vi phạm thường gặp của tàu cá Việt Nam như không mang theo hoặc không có đầy đủ các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không đánh dấu nhận biết tàu cá, đánh dấu nhận biết tàu cá sai quy định.

Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phao áo cứu sinh; thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh tàu cá theo quy định. Sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá quá hạn khi hoạt động thuỷ sản, không treo Quốc kỳ, thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên, viết số đăng ký tàu cá không đúng theo quy định...

Các trường hợp vi phạm tùy vào mức độ nặng nhẹ, thái độ chấp pháp của chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá để xử lý từ nhắc nhở, cảnh cáo đến xử phạt hành chính.

Còn các tàu cá Trung Quốc, vi phạm toàn bộ là tàu làm nghề câu với những lỗi như: Không có giấy tờ, không có nhật ký khai thác thủy sản. Không có Giấy phép khai thác thủy sản đã vào khai thác tại vùng đánh cá chung ở phía Tây đường phân định, xâm phạm vùng biển Việt Nam khai thác thủy sản.

Đoàn công tác đã tiến hành ghi hình, chụp ảnh, lập biên bản xác nhận vi phạm, trục xuất các trường hợp nói trên và yêu cầu không được phép đánh bắt ở phía Tây đường phân định.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra còn ghi nhận các tàu lưới kéo Trung Quốc; trong đó đa số là tàu cá vỏ sắt, công suất lớn, không có số hiệu, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, cắt lưới, bỏ chạy sang phía Đông đường phân định.

Tại các địa phương, theo báo cáo của 47/63 Sở NN-PTNT các tỉnh/thành phố, trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hơn 3.500 đợt kiểm tra, tuần tra, kiểm soát về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Đã xử lý vi phạm 8.502 vụ, tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới hơn 44,74 tỷ đồng. Ngoài ra, còn sử dụng các hình phạt bổ sung như tịch thu chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản.

08-45-57_2
Người dân ven biển sống bằng nghề đánh bắt thủy sản.

Mặc dù công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát được các địa phương quan tâm triển khai và đạt được những kết quả tích cực góp phần hạn chế sự suy giảm nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng người dân khai thác thuỷ sản bằng chất nổ, xung điện, sử dụng ngư cụ cấm, không đúng quy định, khai thác cá con trên các loại hình thuỷ vực; hoạt động khai thác, tiêu thụ các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm như rùa, vích, cá rạn san hô,… vẫn diễn ra.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm