| Hotline: 0983.970.780

Trump có thể sử dụng sắc lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề cảnh sát

Thứ Năm 11/06/2020 , 09:23 (GMT+7)

Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể nào được tiết lộ khi Quốc hội tiếp tục đưa ra các đề xuất cải cách cảnh sát.

Quan tài của ông George Floyd được một chiếc xe ngựa kéo đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Houston Memorial Gardens, Texas, hôm 9/6/2020. Ảnh: AFP.

Quan tài của ông George Floyd được một chiếc xe ngựa kéo đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Houston Memorial Gardens, Texas, hôm 9/6/2020. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện hành động chính sách về vấn đề phân biệt chủng tộc và cảnh sát thông qua sắc lệnh hành pháp, người phát ngôn của Trump nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/6.

"Chúng tôi tin rằng chính phủ sẽ có các quy định chính sách chủ động, cho dù điều đó có nghĩa là luật pháp hay sắc lệnh hành pháp", phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói. Bà từ chối đưa ra chi tiết cụ thể, nói rằng Tổng thống vẫn đang cân nhắc nhiều khả năng khác nhau.

Khả năng hành động hành pháp được đưa ra khi cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội đẩy mạnh các đề xuất nhằm giải quyết cải cách cảnh sát trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen, vì bị cảnh sát da trắng quỳ gối trên cổ.

Các nghị sĩ Dân chủ trong Hạ viện hôm 8/6 đã tiết lộ một Dự luật sâu rộng, theo đó cấm các vụ đình công, yêu cầu máy ảnh theo người cho các sĩ quan thực thi pháp luật liên bang và hạn chế sử dụng vũ lực gây chết người, cùng các bước khác, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa trong Thượng viện hôm 9/6 cho biết họ đang làm việc theo đề xuất của riêng họ.

Ông Ken Cuccinelli, Thứ trưởng phụ trách an ninh nội địa, từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hành động chính sách mà ông Trump đang xem xét.

Ông Cuccinelli nói với Fox Business Network: "Bạn sẽ thấy một loạt các đề xuất lập pháp mà chúng tôi có thể làm việc trên cơ sở lưỡng đảng, giống như Tổng thống đã làm với cải cách tư pháp hình sự và các hành động mà tổng thống có thể tự mình thực hiện".

Ông Trump ký luật lưỡng đảng năm 2018 thay đổi các yêu cầu tuyên án và đối xử với các tù nhân liên bang.

Tại New York, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu bãi bỏ một đạo luật kéo dài hàng thập kỷ che chở hồ sơ kỷ luật của cảnh sát trước công chúng.

Thống đốc New York Andrew Cuomo tweet rằng ông sẽ ký Dự luật thành luật trong tuần này trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại sự tàn bạo của cảnh sát.

Dự luật này là một phần trong gói các biện pháp cải cách của cảnh sát do Hạ viện và Thượng viện, do đảng Dân chủ kiểm soát ở Albany, đưa ra trong tuần này.

Hôm 8/6, cơ quan lập pháp New York cũng bỏ phiếu cấm cảnh sát sử dụng kỹ thuật "kiềm chế cổ". Trước vụ Floyd, tại Staten Island (New York), Eric Garner, người da đen, cũng chết sau khi bị sĩ quan cảnh sát da trắng sử dụng kỹ thuật này làm nghẹt thở trong vụ bắt giữ năm 2014.

Những người ủng hộ trách nhiệm của cảnh sát từ lâu đã thúc đẩy việc bãi bỏ phần gây tranh cãi của Luật Dân quyền 50-a của New York, ngăn cản việc tiết lộ cho công chúng về hồ sơ kỷ luật của cảnh sát.

"Luật pháp sẽ được thông qua trong những ngày tới sẽ giúp ngăn chặn các cảnh sát xấu và gửi một thông điệp rõ ràng rằng sự tàn bạo, phân biệt chủng tộc và giết người phi lý sẽ không được dung thứ", nhà lãnh đạo đa số Thượng viện New York Andrea Stewart-Cousins ​​nói trong một tuyên bố.

Bên cạnh việc bỏ phiếu hủy điều 50-a, các nhà lập pháp cũng sẽ bỏ phiếu cho một Dự luật yêu cầu sĩ quan cảnh sát tiểu bang phải đeo máy ảnh theo người. Các dự luật thực thi pháp luật khác được thông qua hôm 8/6 bao gồm luật yêu cầu tòa án biên soạn và công bố dữ liệu chủng tộc và nhân khẩu học về những tội phạm cấp thấp.

(Theo Reuters, NYTimes, StraitsTimes)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm