| Hotline: 0983.970.780

Trung - Hàn theo dõi chặt người kế vị Thủ tướng Shinzo Abe

Chủ Nhật 30/08/2020 , 16:17 (GMT+7)

Cả Bắc Kinh và Seoul theo dõi sát sao xem ai sẽ là người kế vị Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tìm cách thiết lập lại mối quan hệ với Tokyo "thời hậu Abe".

Các ứng cử viên tiềm năng, người kế vị Thủ tướng Shinzo Abe (ảnh từ trên xuống theo chiều kim đồng hồ) Shigeru Ishiba, Fumio Kishida, Toshimitsu Motegi, Yoshihide Suga và Taro Kono  Ảnh: KyodoNews

Các ứng cử viên tiềm năng, người kế vị Thủ tướng Shinzo Abe (ảnh từ trên xuống theo chiều kim đồng hồ) Shigeru Ishiba, Fumio Kishida, Toshimitsu Motegi, Yoshihide Suga và Taro Kono  Ảnh: KyodoNews

Tuyên bố từ nhiệm vì lý do sức khỏe của Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Sáu được mô tả là gây ra làn sóng chấn động trong thế giới ngoại giao. Đặc biệt là xét trong mối quan hệ giữa ba quốc gia Đông Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vốn có một lịch sử luôn đầy rẫy căng thẳng, mặc dù quan hệ ba bên đã được cải thiện dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo giới quan sát, hiện Bắc Kinh đang nhanh chóng thu thập các thông tin để đánh giá các ứng cử viên triển vọng- người kế vị Thủ tướng Shinzo Abe, với mục tiêu cải thiện mối quan hệ với Tokyo sẽ là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ vẫn leo thang.

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc nhận định, "ứng cử viên sáng giá nhất có thể thay thế ông Abe là ông Shigeru Ishiba”. Theo đó, ông Ishiba là cựu Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP), đang nổi lên là ứng viên tiềm năng theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với Nhật Bản trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao đang ở mức tồi tệ nhất giữa hai quốc gia kể từ khi bình thường hóa ngoại giao năm 1965.

Hôm qua (29/8), tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc cho biết, mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo xấu đi là do thái độ của các nhà lãnh đạo, đồng thời cho rằng đây chính là thời điểm để hai bên “nên bắt đầu đối thoại ngay lập tức".

Trước đó hồi đầu tháng này, Tổng thống Moon Jae-in cho biết đất nước ông sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản bất cứ lúc nào, đồng thời nhà lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng "một sự thay đổi vị trí lãnh đạo Nhật Bản có thể làm dịu đi lập trường cứng rắn" của chính quyền thời ông Abe".

Theo hãng truyền thông Nhật Bản NHK, các lãnh đạo đảng đương nhiệm LDP sẽ nhóm họp vào ngày mai (1/9) để bàn cách bầu chọn ra nhà lãnh đạo mới, trong khi chờ cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/9 tới và người được chọn sẽ giữ chức cho đến cuối nhiệm kỳ hiện nay kéo dài đến tháng 9/2021.

Theo các nguồn tin trong nước, hiện có năm ứng cử viên nổi trội có thể là người kế vị Thủ tướng Shinzo Abe, ngồi vào ghế Thủ tướng Nhật Bản là các ông Shigeru Ishiba (63 tuổi), cựu Bộ trưởng Quốc phòng; cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida (63 tuổi) và đương kim Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga (72 tuổi), người được coi là “cánh tay phải” của ông Shinzo Abe. Hai vị trí tiếp theo là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso (79 tuổi) và đương kim Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, (64 tuổi).

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm