| Hotline: 0983.970.780

Ông Shinzo Abe lại nhập viện

Thứ Hai 24/08/2020 , 11:11 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã quay trở lại bệnh viện sau đúng một tuần ông trải qua "cuộc kiểm tra sức khỏe" kéo dài 7,5 tiếng với nhiều đồn đoán.

Ông Shinzo Abe gần đây phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe. Ảnh: NHK

Ông Shinzo Abe gần đây phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe. Ảnh: NHK

Theo các nguồn tin chính phủ, ông Shinzo Abe sáng nay đã quay trở lại Bệnh viện Đại học Keio ở thủ đô Tokyo để nhận kết quả xét nghiệm định kỳ một tuần trước đó.

Hãng tin NHK cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã phải nhập viện hôm 17/8, một ngày sau khi cựu Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari phát biểu trên một chương trình truyền hình rằng thủ tướng cần nghỉ ngơi, đồng thời cho biết ông Shinzo Abe có thể đang bị kiệt sức.

"Ông Abe cảm thấy có lỗi khi dứt bỏ công việc để nghỉ ngơi. Chúng tôi cần ép buộc ông ấy thư thả, thậm chí là một vài ngày", ông Amari, phụ tá thân tín với Thủ tướng Nhật Bản nói.

Hồi tuần trước, Phó Thủ tướng Taro Aso cũng đã lo ngại về lịch trình bận rộn của thủ tướng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, đồng thời nói rằng ông Abe đã làm việc trong 147 ngày liên tục cho đến hết ngày 20 tháng 6 và do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy nhà lãnh đạo đất nước trong “bộ dạng mệt mỏi”.

Ông Abe năm nay 65 tuổi, đang trải qua nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của mình. Trước đó, ông cũng từng đảm nhiệm cương vị này từ ngày 26 tháng 9 năm 2006 đến ngày 26 tháng 9 năm 2007 sau khi đột ngột tuyên bố từ chức do các chứng bệnh viêm loét đại tràng mãn tính và đường ruột.

 Ông Shinzo Abe chính là người nhậm chức thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản, kể từ sau Thế chiến II và là vị thủ tướng đầu tiên sinh sau chiến tranh.

Khi những lo ngại về sức khỏe của đương kim thủ tướng Nhật Bản ngày càng gia tăng trong những ngày gần đây, một tạp chí hàng tuần đã tiết lộ rằng ông Abe đã nôn ra máu tại nhiệm sở vào hôm mùng 6 tháng 7.

Tuy nhiên hồi đầu tháng này, người phát ngôn chính phủ kiêm Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga đã bác bỏ những đồn đoán xấu liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Abe.

"Tôi gặp thủ tướng mỗi ngày và tôi nghĩ ông ấy không có vấn đề gì về sức khỏe. Ông ấy vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trôi chảy", ông Suga tuyên bố.

Tuy nhiên những đồn đoán liên quan đến vấn đề sức khỏe của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã được các chính đảng đối lập chia sẻ và bày tỏ lo ngại. "Nếu ông ấy không được khỏe, tôi hy vọng ông ấy nên nghỉ ngơi để sớm hồi phục", lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân Yuichiro Tamaki cho biết.

Trước đó, một số nhà lập pháp cũng cho rằng, nếu đương kim thủ tướng thực sự không có sức khỏe tốt, ông ấy nên được thay thế để tránh đất nước lâm vào tình trạng khoảng trống quyền lực trong bối cảnh quốc gia tiếp tục phải vật lộn với đại dịch coronavirus.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm