
Trung Quốc thông báo sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ lên mức 125% kể từ ngày 12/4. Ảnh: CNBC.
Giới chức Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ lên mức 125%, nhằm phản ứng lại các biện pháp leo thang thuế quan mới nhất từ phía Washington DC.
Bắc Kinh đồng thời phát đi tín hiệu rằng đây có thể là động thái trả đũa cuối cùng trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Theo thông báo có hiệu lực từ ngày 12/4, quyết định tăng thuế lần này đi kèm với những tuyên bố gay gắt từ giới chức Trung Quốc, thể hiện sự mệt mỏi trước hàng loạt đợt tăng thuế quan liên tiếp của Hoa Kỳ.
Ủy ban thuế quan Trung Quốc nhận định rằng, ngay cả khi Hoa Kỳ tiếp tục nâng thuế, điều đó cũng không còn mang lại hiệu quả kinh tế và sẽ trở thành “trò đùa trong lịch sử kinh tế thế giới”.
Dù vậy, Trung Quốc vẫn giữ quan điểm cứng rắn, tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia và kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động mà họ cho là mang tính áp đặt hoặc sai trái từ phía Hoa Kỳ.
Trong lần phát biểu đầu tiên về cuộc chiến thuế quan đang leo thang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định vào ngày thứ Sáu rằng Trung Quốc sẽ tự lực cánh sinh và “không sợ bất kỳ sự đàn áp bất công nào”.
Nhà Trắng vào thứ Năm xác nhận, mức thuế mới dự kiến áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc sẽ đạt tới 145%, cao hơn mức 125% từng được công bố trước đó. Đây là ngưỡng thuế cao chưa từng có, vượt qua mọi mức áp dụng trước đó dưới thời cả chính quyền Tổng thống Trump lẫn Biden.
Trong suốt quá trình căng thẳng leo thang, Bắc Kinh đã đáp trả một cách cứng rắn và đều đặn ở mọi bước đi. Ban đầu, Trung Quốc áp dụng các mức thuế mục tiêu, nhắm vào những mặt hàng mang tính chiến lược như nông sản và năng lượng của Mỹ. Sau đó mở rộng thành thuế quan toàn diện đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng triển khai một loạt biện pháp không thuế quan nhằm gây sức ép, bao gồm việc áp đặt kiểm soát đối với hàng chục công ty Mỹ, hạn chế tiếp cận nguồn khoáng sản đất hiếm, khởi động các cuộc điều tra đối với nhiều tập đoàn Hoa Kỳ và siết chặt nhập khẩu một số sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ.