| Hotline: 0983.970.780

Trường THCS - THPT Tân Phú rộn ràng bước vào năm học mới

Thứ Sáu 07/09/2018 , 14:47 (GMT+7)

Sáng ngày 5/9 vừa qua, hòa chung không khí rộn ràng của cả nước nhân mùa tựu trường, Trường THCS - THPT Tân Phú - thành viên của Hệ thống Giáo dục TTC (TTC Edu) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Lễ khai giảng có sự tham dự đông đủ của Lãnh đạo UBND Quận Tân Phú, Lãnh đạo Tập đoàn TTC, Lãnh đạo TTC Edu, Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh.

14-40-00_2
Lãnh đạo Tập đoàn TTC, Ban giám hiệu nhà trường và đại biểu thực hiện nghi thức thả những chú chim bồ câu lên bầu trời thay cho lời chúc an lành và gửi thông điệp hòa bình, yêu thương.

Mở đầu chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đã được các thầy cô và các em học sinh biểu diễn trong không khí vui tươi và trẻ trung. Đây cũng là sự khởi đầu cho một chặng đường học tập mới đầy phấn khởi, hứa hẹn gặt hái thành quả tốt đẹp của thầy và trò. Sự hân hoan và niềm tin ấy còn được tiếp nối, nhân rộng khi Lãnh đạo Tập đoàn TTC cùng toàn thể đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh cất cao tiếng hát với những ca từ yêu thương “Giang đôi tay đón các em vào lòng. Nâng trên vai những ước mơ cháy bỏng…”.

14-40-00_3
Thầy Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tân Phú đón nhận chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc của UBND TP.HCM.

Trải qua nhiều năm gắn bó trong ngành giáo dục, đồng thời cũng là “Người thuyền trưởng” dẫn dắt con tàu THCS - THPT Tân Phú vững vàng theo thời gian, thầy Hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong buổi lễ khai giảng. Đó là sự tâm huyết với nghề, sự đồng lòng kiên định với mục tiêu chung trong toàn Hệ thống Giáo dục TTC, cam kết luôn nỗ lực hoàn thiện từng ngày về Chất lượng đội ngũ - Chuẩn hóa giáo trình - Kiện toàn cơ sở vật chất - Tăng cường các hoạt động kết nối giữa Nhà trường - Phụ huynh - Học sinh - Cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, vững vàng khẳng định vị thế “là một trong những trường nội trú ngoài công lập hàng đầu tại TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận”. Chính bởi niềm tin cũng như sự nỗ lực xây dựng nhiều hơn nữa các “lớp học hạnh phúc”, “lấy học sinh làm trung tâm trong mọi hoạt động” thì điều này hoàn toàn xứng đáng với niềm tin yêu mà phụ huynh, các em học sinh đã dành cho nhà trường trong suốt quãng thời gian hơn 10 năm qua.

Không chỉ truyền đạt cho thế hệ tương lai những tri thức làm hành trang lập nghiệp sau này, Ban giám hiệu nhà trường còn luôn chú trọng trong việc rèn luyện các em thành những người có trái tim nhân hậu, biết yêu thương và chia sẻ.

Hành trình giáo dục với những giá trị nhân văn mà tập thể Ban giám hiệu cùng thầy cô nhà trường kiến tạo cũng đã nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ các cấp lãnh đạo trong ngành giáo dục. Và trong năm học vừa qua, nhà trường đã vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng Cờ Thi đua với danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017 - 2018”.

Tại buổi Lễ khai giảng năm học mới, lá Cờ Thi đua này cũng được đặt trang trọng trên sân khấu. Điều đó thể hiện cho niềm tự hào của tập thể CBNV nhà trường và toàn thể học sinh vì những phấn đấu trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng là lời nhắc nhở Ban giám hiệu cũng như các em học sinh Trường THCS - THPT Tân Phú phải luôn cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong trong thời gian tới.

Nhân ngày tựu trường, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã trao giấy chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc của UBND TP.HCM cho Trường THCS - THPT Tân Phú vì đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố”.

Ngày khai giảng năm học mới đã khép lại bằng những ánh mắt trong trẻo, rạng ngời của cả thầy và trò. Những kiến thức, sự quan tâm, tôn trọng và tâm huyết của các thầy cô cũng sẽ là những ký ức đẹp, làm hành trang cho các em bước vào đời và sẽ trở thành người công dân hữu ích cho xã hội.

14-40-00_1
Toàn thể đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh chăm chú nghe thầy Hiệu trưởng phát biểu.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm