Theo tờ Sport Express, Capello có mức thu nhập cao gấp 4 lần tổng thu nhập của các HLV đội tuyển Bỉ, Hàn Quốc và Algeria gộp lại. Sự chênh lệch lớn này dẫn tới phản ứng thất vọng, khi Nga không thắng được trận nào tại World Cup 2014. Ban đầu, giới chuyên môn coi những "chú gấu" là một ứng cử viên vào vòng trong.
"Rõ ràng Capello đang áp dụng thứ chiến thuật không phù hợp với đội tuyển Nga", Artur Petrosyan, tổng biên tập của Sport Express, bình luận. "Việc một cầu thủ có thiên hướng tấn công như Alan Dzagoev không được trọng dụng là một sự lãng phí. Capello cũng cần xem lại việc cho tiền đạo Aleksandr Kerzhakov đá lùi".
Từ nhiều năm qua, Nga liên tục đầu tư lớn cho đội tuyển bóng đá nam. Những HLV giỏi nối nhau tới xứ sở bạch dương, trong đó có Guus Hiddink, Dick Advocaat và Capello. Nhưng thành tích không tỷ lệ thuận ngay lập tức với những khoản tiền bỏ ra. World Cup 2014 là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp Nga bị loại từ vòng bảng.
"Nga là một đội bóng tầm trung nhưng tại sao cứ cố mời về một HLV được xem là đắt giá nhất thế giới. Tại sao không học tập Chile và áp dụng ít nhất một lối chơi mãn nhãn gửi tặng người hâm mộ khi đã gần hết hy vọng đi tiếp", Artur Petrosyan viết.
Nga bị Algeria cầm hòa 1-1 trong trận cuối vòng bảng. Trước đó là trận hòa Hàn Quốc 1-1 và thua Bỉ 0-1