| Hotline: 0983.970.780

TT - Huế: Cá chết không phải do dịch bệnh

Thứ Hai 06/11/2017 , 08:43 (GMT+7)

Thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh TT- Huế cho biết, kết quả phân tích mẫu nước khu vực cá chết ở đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) cho thấy có nhiều dấu hiệu bất thường.

16-44-17_nh_1
Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng thì cá chết nhiều ở đầm Lập An không phải do dịch bệnh

Theo đó, trên cơ sở kết quả phân tích xét nghiệm mẫu cá và mẫu nước cho thấy, nguyên nhân cá chết không phải do dịch bệnh và các yếu tố kỹ thuật trong nuôi cá lồng. Cùng với đó, kết quả phân tích mẫu môi trường nước cho thấy có dấu hiệu bất thường. “Hai chỉ số pH và tổng chất rắn lơ lửng đều vượt quá giới hạn cho phép. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cá chết”, báo cáo nêu.

Trong môi trường nước tự nhiên thông thường chỉ số pH ở mức nhỏ hơn 8,5 và tổng chất rắn lơ lửng nhỏ hơn 20mg/lít. Độ pH và tổng chất rắng lơ lửng thường cao ở các khu vực có mật độ tảo dày, có nhiều nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả ra và đỉnh điểm trong thời gian nắng nóng. Tuy nhiên, cá chết trên khu vực đầm Lăng Cô xảy ra trong thời điểm mùa mưa, không có nắng nóng, mẫu nước phân tích lấy vào buổi sáng nhưng độ pH cao hơn giá trị cho phép chứng tỏ môi trường trong khu vực có dấu hiệu bất thường.

Kết quả xét nghiệm mẫu cá chết của cơ quan thú y tỉnh TT - Huế cũng không phát hiện các loại vi khuẩn streptococus spp và vibrio- 2 loại vi khuẩn gây bệnh chủ yếu trên cá. Điều đó cho thấy cá chết không phải do dịch bệnh và các yếu tố liên quan đến kỹ thuật nuôi.

Trước đó như NNVN đã đưa tin “Cá chết trắng lồng ở Huế, người dân bức xúc”, xảy ra tại đầm Lập An khiến người dân điêu đứng. Theo họ, ban đầu cá có dấu hiệu nổi đỏ toàn thân, lở loét ở bụng và sau đó bỏ ăn rồi chết. Cá chết chủ yếu các loại có giá trị thương phẩm cao như cá bớp, cá vẩu, cá hồng đỏ… có trọng lượng từ 0,5 - 1kg/con.

16-44-17_nh_2
Theo thống kê có khoảng 300 lồng nuôi của gần 50 hộ dân đã xảy ra cá chết

Theo thống kê hiện tượng cá chết tại đầm Lập An xảy ra rải rác bắt đầu từ đầu tháng 10, ban đầu có khoảng 300 lồng nuôi của gần 50 hộ dân có cá chết.

Theo những người dân nơi đây, nguyên nhân cá nuôi lồng bị chết là do trong quá trình thi công hầm đường bộ gần đó đơn vị thi công đã sử dụng thuốc nổ, chất xika và khi rửa trôi đã chảy thẳng ra đầm khiến nguồn nước bị ô nhiễm...

Xem thêm
Gỡ thủ tục giao biển nuôi trồng thủy sản

QUẢNG NINH Các doanh nghiệp, HTX nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Quảng Ninh cùng các ngành chức năng và địa phương đưa ra các giải pháp tháo gỡ thủ tục nuôi trồng thủy sản.

Ngư dân kiếm tiền triệu sau 1 đêm đánh bắt cá cơm

QUẢNG NAM Sản lượng khai thác lớn, trung bình sau một đêm ra khơi, mỗi ngư dân trên tàu đánh bắt cá cơm ở vùng biển tỉnh Quảng Nam đều bỏ túi hàng triệu đồng.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ giữ đà tăng trưởng trong năm 2025

Theo Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân, Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội về năng lực sản xuất các sản phẩm thủy sản so với các quốc gia cạnh tranh khác.

Vùng bãi ngang tấp nập, các cảng cá đìu hiu

Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.

Bình luận mới nhất