| Hotline: 0983.970.780

Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò 2014

Thứ Sáu 17/10/2014 , 10:02 (GMT+7)

1.025 diễn viên, nghệ nhân và đồng bào Thái của 7 phường, xã tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc “Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò năm 2014”.


1.025 diễn viên, nghệ nhân Thái biểu diễn các điệu Xòe cổ trong lễ khai mạc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN) 


“Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò năm 2014” với chủ đề "Mường Lò - Hương sắc mùa Thu" đã chính thức được khai mạc vào tối 16/10, tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). 

Điểm nhấn của buổi lễ là màn múa Xòe Thái cổ với 1.025 diễn viên, nghệ nhân và đồng bào Thái của 7 phường, xã tham gia biểu diễn các điệu Xòe cổ gồm ''Ỏm lọm tốp mư'' (vòng tròn vỗ tay); ''Xé vóng'' (Xòe vòng); ''Nhôm khăn'' (múa tung khăn); ''Phá xí'' (Xòe bổ bốn); ''Đổn hôn'' (điệu tiến, lộn, lùi); ''Khắm khăn mơi lảu'' (Xòe khăn mời rượu). 


Các diễn viên nhí tham gia các điệu múa Xòe cổ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tham gia vào vòng đại Xòe này chính là những nghệ nhân, diễn viên đã đạt giải cao tại Hội thi Xòe cổ được tổ chức trước đó. 

"Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò năm 2014" sẽ diễn ra đến hết ngày 20/10 với nhiều hoạt động như dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đấu thể thao; lễ công nhận ba cây đa hơn 300 tuổi là cây di sản do Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cấp bằng chứng nhận; hội chọi trâu với 28 "ông trâu" diễn ra trong ngày 18 và 19/10. 

Trong khuôn khổ tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò còn có Hội chợ thương mại-ẩm thực. Đến hội chợ, du khách sẽ được giới thiệu và thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Thái, Mường, Tày trong khu vực như bánh chưng đen, thịt sấy, thịt hun khói, nếp Tú Lệ; các món ăn chế biến từ đặc sản Mường Lò với xôi ngũ sắc, pa pỉnh tộp; pa giảng, phắc ban pá, nộm mắc khom pỏm, mắc cái hải, cơm lam... 


Các nghệ sỹ biểu diễn trong lễ khai mạc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

“Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò năm 2014” nhằm tăng cường đoàn kết, giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc; kết hợp bảo tồn, phát triển văn hóa với khai thác du lịch; tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa du khách với các dân tộc trong khu vực Mường Lò.

Đây cũng là điểm nhấn để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư xúc tiến hoạt động liên kết, liên doanh vào du lịch miền Tây nói chung, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và là hoạt động thiết thực kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng thị xã Nghĩa Lộ (18/10/1952-18/10/2014).

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm