| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Đã sẵn sàng trồng 10.000 ha rừng

Thứ Hai 06/04/2020 , 08:18 (GMT+7)

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến tháng 9 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng hơn 10.000 ha rừng trong năm 2020. Đến thời điểm này, các vườn ươm đã sẵn sàng giống cây chất lượng.

Đến thời điểm này, tỉnh Tuyên Quang đã trồng được hơn 1.500 ha rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Đến thời điểm này, tỉnh Tuyên Quang đã trồng được hơn 1.500 ha rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, đến nay tỉnh đã sản xuất được 11,7 triệu cây giống, đáp ứng 69% nhu cầu cây giống trồng rừng tập trung năm 2020.

Tỉnh cũng đã trồng được 1.548 ha rừng. Đảm bảo nguồn giống chất lượng, tỉnh đã tổ chức đấu thầu đơn vị cung ứng giống cây lâm nghiệp, cố gắng trong tháng 4 sẽ có nguồn cây giống cho người trồng. Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ của Trường Đại học Tân Trào cũng đảm bảo cung cấp trên 1,2 triệu cây keo lai nuôi cấy mô.

Ông Triệu Đăng Khoa, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, nâng cao chất lượng cây rừng, năm 2020, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hỗ trợ hơn 1.570 ha giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, trong đó 1.230 ha keo lai mô và 337 ha keo tai tượng hạt nhập ngoại. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 7 tỷ đồng.  

Năm nay, huyện Chiêm Hóa có kế hoạch trồng mới 1.970 ha rừng, trong đó rừng tập trung là 1.900 ha, còn lại trồng cây phân tán.

Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN-PTNT, UBND các xã cùng các đơn vị cung ứng cây giống chuẩn bị các điều kiện về giống, kỹ thuật cho người dân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng vào quý II, năm 2020. Vụ trồng rừng này, huyện tiếp tục trồng thêm 28,9 ha keo nuôi cấy mô chất lượng cao, tăng 10 ha so với năm 2019.

Gia đình ông Lương Văn Vĩnh, thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa có 15 ha rừng. Nhiều năm gắn bó với rừng, ông Vĩnh hiểu được lợi ích kinh tế rừng đối với cuộc sống. Vì vậy ông luôn quyết tâm gắn bó với rừng. Vụ năm 2019, ông Vĩnh có 4 ha rừng được khai thác, trừ chi phí ông thu lãi hơn gần 300 triệu đồng.

Ông Vĩnh cho biết, với người dân vùng núi như ông rừng vẫn là cây trồng mang lại lợi ích kinh tế cao nhất.

Vì thế, từ đầu vụ trồng rừng đến nay, gia đình ông đã hoàn thành việc xử lý thực bì, làm đất, phủ xanh 4 ha rừng mới khai thác.

Các vườn ươm ở Tuyên Quang đã sẵn sàng hơn 11 triệu cây giống để trồng rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Các vườn ươm ở Tuyên Quang đã sẵn sàng hơn 11 triệu cây giống để trồng rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình là một trong những đơn vị cung ứng cây giống chất lượng lớn của tỉnh Tuyên Quang. Cùng với đảm bảo nguồn cung tại chỗ cho các đội sản xuất, công ty cũng cung cấp cây giống cho bà con có nhu cầu.

Năm nay, thời tiết mưa ẩm kéo dài vì vậy công tác quản lý, theo dõi cây giống được công ty chú trọng. Việc che chắn, đảo bầu cẩn thận cho cây non, tránh sương muối làm táp lá, hạn chế nấm bệnh làm lở cổ rễ cây được công ty thực hiện thường xuyên.

Ông Nguyễn Ngọc Tháp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình cho biết, thời điểm hiện tại, 1 triệu cây giống gồm các loài keo tai tượng, keo hạt, keo nuôi cấy mô... tại vườn ươm của công ty đang phát triển tốt, sẵn sàng cho vụ trồng rừng năm 2020. 

Đến thời điểm này, tại huyện Sơn Dương phần lớn các hộ đã chuẩn bị xong đất trồng, phát dọn thực bì, đang làm đất và cuốc hố. Vụ trồng rừng năm nay, huyện sẽ thực hiện trồng mới hơn 1.720 ha rừng.

Anh Cao Xuân Tùng, thôn Thanh Sơn, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương cho biết, anh thấy trồng rừng vừa đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, vừa bảo vệ môi trường. Năm nay, anh trồng mới gần 1 ha rừng sản xuất chủ yếu là cây keo lai. Hiện anh đã phát cỏ xong, đang huy động cả nhà lên nương để cuốc hố. Dự kiến đến cuối tháng 4 này, anh sẽ hoàn thành việc trồng toàn bộ diện tích rừng.

Để bảo đảm công tác trồng rừng đạt hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình làm rừng chuẩn bị đủ cây giống tiêu chuẩn, chất lượng theo đúng quy định, cây có nguồn gốc rõ ràng; xử lý thực bì, cuốc, lấp hố, trồng, chăm sóc, bón phân… đúng quy trình kỹ thuật.

Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang cũng tuyên truyền, người dân nên trồng rừng vào những ngày râm mát, có mưa, tuyệt đối không trồng vào những ngày nắng nóng, thời điểm hạn hán kéo dài; định hướng các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra giám sát và cảnh báo người dân cần chọn mua các loại giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo uy tín chất lượng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm