| Hotline: 0983.970.780

U Minh: Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Ba 07/05/2019 , 21:53 (GMT+7)

Nhờ áp dụng nhiều tiến bộ khoa khọc kỹ thuật vào sản xuất, đã giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tại địa phương phát triển toàn diện.

Trong 3 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh (Cà Mau) tiếp tục phát triển ổn định, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Theo đó, kết quả sản xuất nông nghiệp tăng mạnh, tổng diện tích thu hoạch các trà lúa là hơn 23.190 ha; năng suất thu hoạch bình quân đạt 4 tấn/ha; sản lượng lúa gần 93.100 tấn, đạt 106,2% kế hoạch (thu hoạch Lúa – tôm được 15.472 ha; Lúa mùa 3.728 ha, Lúa Đông – Xuân 3.992 ha).

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U MInh

Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của huyện đạt 5.875 tấn tôm, cá các loại (trong đó, sản lượng tôm đạt 1.335 tấn). Thả tôm nuôi đợt I, năm 2019 được 20.319 ha, đạt trên  100% kế hoạch (nuôi tôm quảng canh được 14.582 ha, nuôi tôm quảng canh cải tiến 5.737 ha).

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, để giúp người dân sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, huyện đã vận động người dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thay cho cách làm truyền thống trước đây, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu của địa phương, khuyến khích nông dân áp dụng, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất.

Mô hình sản xuất lúa - tôm kết hợp 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…, huyện U Minh đã triển khai kế hoạch vận động các loại quỹ, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, kế hoạch giảm nghèo cho các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Ba, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chính quyền địa phương quan tâm. Theo đó, việc nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh được thực hiện tốt, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nhất là việc phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán năm 2019 được kiểm tra thường xuyện.

Qua đó, trong quý I năm 2019, huyện đã khám cho 55.675 bệnh nhân, tổng số ngày điều trị nội trú trên 6.500 ngày, chuyển tuyến trên 90 bệnh nhân nội trú, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 1.140 bệnh nhân, ông Ba cho biết thêm.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cuộc sống của người dân U Minh càng ngày được nâng cao

Về An ninh - Quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, củng cố lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả về số lượng và chất lượng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng luôn chặt chẽ và kịp thời. 

Trong quý I, UBND huyện cũng đã thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện là 333 thủ tục, cấp xã 167 thủ tục. Tất cả thủ tục hành chính được cập nhật, đăng tải kịp thời trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đồng thời được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị. 

Từ đó, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tại địa phương phát triển toàn diện. Để có được kết quả trên, là sự quyết tâm, nổ lực cao của cả hệ thống Chính trị, ông Ba nhấn mạnh.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm