| Hotline: 0983.970.780

Ứng dụng phần mềm 'soi' rừng và đất lâm nghiệp

Chủ Nhật 20/12/2015 , 20:22 (GMT+7)

Theo dự kiến, đầu năm 2016, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ công bố hiện trạng rừng của 60 tỉnh trên cả nước.

Trong đó, Đắk Lắk và 14 tỉnh đã hoàn thành và công bố tổng điều tra rừng năm 2014 sẽ phải cập nhật diễn biến rừng bằng ứng dụng phần mềm mới.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết tại hội nghị Báo cáo và chuyển giao ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vừa tổ chức tại Đắk Lắk.

Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là một trong những hoạt động quan trọng hàng năm của Tổng cục Lâm nghiệp. Các kết quả kiểm kê, theo dõi là cơ sở cho việc hoạch định các chủ trương, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. 

Tuy nhiên, từ trước đến nay, những dữ liệu thông tin về lâm nghiệp đa phần được lưu trữ rải rác và manh mún, gây khó khăn trong việc quản lý, giám sát cho các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hoài Dương, PGĐ Sở NN- PTNT Đắk Lắk cho biết địa phương này đã tiến hành nhiều đợt kiểm kê rừng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm kê, các dữ liệu đôi khi bị “bỏ quên” mà không được quan tâm cập nhật đầy đủ, thường xuyên. 

“Chúng ta bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để tiến hành kiểm kê rừng rất công phu. Ấy vậy mà chỉ vì sơ xuất trong khâu cập nhật số liệu mà chỉ trong một thời gian ngắn, những số liệu đó đã trở nên lạc hậu, không đúng với thực tế, mất đi giá trị sử dụng. Điều này thực sự rất đáng tiếc”, ông Dương chia sẻ.

Để khắc phục tình trạng này, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng, Tổng cục Lâm nghiệp đã triển khai dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS). Dự án do Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam tài trợ.

Các ứng dụng và hệ thống FORMIS bao gồm: Hệ thống nền FORMIS, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, cổng thông tin ngành lâm nghiệp VN, hệ thống chia sẻ dữ liệu ngành lâm nghiệp, hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm và văn phòng điện tử Tổng cục Lâm nghiệp.

Tiếp đà thành công từ Đắk Lắk, trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với FORMIS tiếp tục triển khai ở các tỉnh còn lại, trước hết là 14 tỉnh đã hoàn thành xong việc tổng điều tra rừng trong năm 2014.

Đến nay, sau giai đoạn triển khai thí điểm từ năm 2009-2013, FORMIS đang triển khai giai đoạn 2 (FORMIS II), dự kiến kéo dài đến hết năm 2018. Mục tiêu của FORMIS II là hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp trong việc xây dựng hệ thống thông tin giúp các ban ngành, các đơn vị liên quan tại VN có thể tiếp cận và trao đổi các dữ liệu, thông tin về lâm nghiệp. Cụ thể, hệ thống sẽ cung cấp một hệ thống nền công nghệ thông tin liên lạc thống nhất, tích hợp các số liệu nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ công tác quản lý rừng bền vững...

Ông Nguyễn Thanh Điền, điều phối viên đào tạo của dự án FORMIS II, cho biết phần mềm được xây dựng trên 2 phiên bản: Ứng dụng trên máy tính và ứng dụng trong môi trường web. Nó được ứng dụng một bộ công cụ mới dựa trên công nghệ GIS mã nguồn mở hiện đại. Chỉ cần máy tính cá nhân, kể cả khi không có kết nối internet, phần mềm này vẫn có thể làm việc bình thường. Đặc biệt, ứng dụng này được sử dụng hoàn toàn miễn phí, người dùng không phải trả bất cứ khoản tiền nào về vấn đề bản quyền.

Đắk Lắk là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do FORMIS chuyển giao. Quá trình triển khai trên thực tế đã cho được kết quả chính xác đến từng lô rừng, từng loại rừng và trữ lượng rừng… Mọi diễn biến rừng như thay đổi về mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, tình trạng chặt phá, cháy rừng… đều được cập nhật vào hệ thống rất kịp thời. Hơn thế, nguồn lực, công sức và thời gian của các cán bộ kiểm lâm địa phương cũng được tiết kiệm đáng kể.

“Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong năm 2014, Đắk Lắk có khoảng 7.000 ha diện tích rừng thay đổi diễn biến. Hãy làm một phép tính đơn giản, lấy con số này chia bình quân cho 12 tháng và 15 huyện. Kết quả, trung bình có khoảng 38 lô phải cập nhật diễn biến/tháng (1 lô tương đương 1 ha).

Với một cán bộ có trình độ sử dụng máy tính cơ bản, sau 4-5 ngày tập huấn, có thể cập nhật được dữ liệu của 1 tháng chỉ trong vòng 6 tiếng. Thậm chí có người có thể cập nhật được 100 lô diễn biến/ngày, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức”, ông Điền cho hay.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm