| Hotline: 0983.970.780

Vẻ đẹp biển đảo Việt Nam nhìn từ trên cao

Thứ Ba 01/10/2019 , 08:56 (GMT+7)

Nhà báo Giản Thanh Sơn tổ chức triển lãm bộ sưu tập “Không ảnh Đảo và Bờ biển Việt Nam” tại Nhà Văn hóa Thanh Niên - TP. HCM. 

gin-thnh-son152301261
Nhà báo Giản Thanh Sơn tác nghiệp từ trực thăng!

Nhân dịp này, tập sách ký sự cùng tên của tác giả cũng được ra mắt công chúng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có lời chúc mừng “hy vọng rằng hoạt động này sẽ góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Gần nửa thế kỷ làm phóng viên ảnh, nhà báo Giản Thanh Sơn không chỉ nổi tiếng với những bức ảnh về chân dung các vị lãnh đạo cao cấp, mà còn có những tác phẩm ghi lại khoảnh khắc ấn tượng về hệ thống biển đảo nước ta.

Thường xuyên tác nghiêp cùng Trung đoàn Không quân trực thăng 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370, nhà báo Giản Thanh Sơn đã có được những góc ảnh nhìn từ trên cao rung động thẩm mỹ công chúng, với hàng trăm hòn đảo giữa trùng khơi, với bao bờ cát vàng lộng lẫy, với từng lớp sóng trắng nhấp nhô trên mặt biển xanh biếc…   

Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - Vũ Quốc Khánh nhận định: “Tác phẩm của Giản Thanh Sơn thật sự đã gây cho tôi một cảm xúc khó tả về bức tranh tuyệt đẹp của đất nước Việt Nam. Nhìn từ không trung, dải đất hình chữ S như được tô vẽ bằng vô vàn bức ảnh chi tiết về đảo và bờ biển của Việt Nam. Một tập sách khá toàn diện và sống động về chủ đề biển đảo mà hiếm có nhà báo, nhà nhiếp ảnh nào có điều kiện để thực hiện nó.

Chắc rằng, nhà báo- nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn đã ấp ủ ý tưởng xuất bản cuốn sách ảnh này nên đã chụp và lưu trữ hàng nghìn tư liệu ảnh biển đảo quý của mình từ nhiều năm nay. Ra mắt cuốn sách, có lẽ là dấu mốc đáng nhớ của những năm tháng dày công lao động nghệ thuật của anh.

Cảm ơn tác giả đã xuất bản ký sự “Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam” nhằm giúp chúng ta thêm hiểu biết và mến yêu hơn quê hương, đất nước Việt Nam”.

Nhà báo Giản Thanh Sơn tâm sự: “Tôi may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp biển đảo Việt Nam ở một góc nhìn không mấy ai dễ dàng có được là từ trực thăng quân sự.

Vì vậy, tôi không thể không ghi lại để chia sẻ với cộng đồng. Tôi đã thu vào ống kính của mình hàng ngàn phong cảnh khác nhau, mỗi nơi đều có một nét riêng, đảo Phú Quý khác đảo Hòn Chuối, bờ biển Cam Ranh khác bờ biển Côn Đảo…

Có những bức ảnh tôi vừa bấm máy vừa lau nước mắt, đó là khi tác nghiệp ở vùng đảo Trường Sa, mỗi hòn đảo như một cột mốc lãnh hải thiêng liêng khiến tôi hân hoan và nghẹn ngào.

Cho nên “Không ảnh Đảo và Bờ biển Việt Nam” không phải thành quả hay tài sản cá nhân, mà dành tặng cho mỗi người Việt Nam!”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm