Ông Dương Khôn Tường – Tổng Giám đốc Công ty Vedan cho biết: Tính đến nay là năm thứ 4 liên tiếp, Vedan phối hợp cùng đoàn y, bác sỹ của Tổng Bệnh viện Vinh Dân (Đài Loan) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại các huyện vùng xa tỉnh Đồng Nai. Bệnh viện Vinh Dân là hệ thống chăm sóc y tế lớn nhất của Đài Loan có 12 bệnh viện tập trung trải dài từ thành phố lớn đến nông thôn.
Theo ông Hsu Hui-Heng – Viện trưởng Tổng Bệnh viện Vinh Dân, bệnh viện đã cử những bác sỹ là các trưởng khoa của 6 khoa chuyên môn: cơ khớp xương, nhi, phụ sản, y học gia đình, hồi sức, thận. Trong đó, có những bác sỹ, trưởng khoa có thâm niên khám chữa bệnh và kiến thức chuyên môn sâu cùng đội ngũ y tá, hộ lý có kinh nghiệm đi cùng, đồng thời mang theo các loại thuốc tốt nhất đến Việt Nam để cấp, tư vấn điều trị chữa bệnh cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Tám, một người dân ở xã Bình An đến khám bệnh đã được bác sỹ tư vấn khá kỹ về bệnh của mình. Ông bị bệnh tim mạch, phổi và đau nhức toàn thân.
Do tuổi già sức yếu, gia đình nghèo khó, không có kinh phí đi khám bệnh thường xuyên, hàng ngày phải vật lộn với cơn đau. Khi nghe cán bộ xã thông báo có đoàn y bác sỹ của công ty Vedan đến tổ chức khám bệnh miễn phí, ông rất vui mừng, sáng sớm tranh thủ đến để gặp bác sỹ tư vấn, chữa bệnh và được cấp thuốc miễn phí.
Tương tự, ông Trần Công Quý, một người dân nghèo ở xã Bình An chia sẻ: “Tôi bị bệnh ngứa da đầu khá lâu, uống thuốc không khỏi. Hôm nay bác sỹ khám xong nói do bị dị ứng, cho 7 ngày thuốc và dặn dò rất kỹ càng, hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm”…
Từ ngày 9/9 đến 11/9, Công ty CPHH Vedan Việt Nam tổ chức hoạt động từ thiện gồm khám bệnh và phát thuốc miễn phí, thuê xe đưa đón người dân đến khám bệnh, tặng quà cho người nghèo tại một số địa phương trong tỉnh Đồng Nai, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm có hơn 2.000 người cư ngụ tại 3 huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất tỉnh Đồng Nai được công ty Vedan hỗ trợ chăm sóc y tế.
Mục đích chương trình này không dừng lại ở việc cung cấp những dịch vụ y tế thiết thực cho người dân nghèo ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, giúp người bệnh phát hiện ra mầm bệnh sớm để được chữa trị kịp thời; mà còn là cơ hội cho Vedan luôn đồng hành với các công tác xã hội và giao lưu y tế giữa Việt Nam và Đài Loan.