Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mới. Quảng Bình: Chợ hải sản bình ổn giá sau Tết. Ngư dân Cà Mau hăng hái ra khơi sau Tết. Nhiều sinh vật gây hại nguy hiểm trên lúa đông xuân tại phía Nam.
Bản tin trưa 11/2/2025
Tit: Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mới.
Sapo: Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mới. Quảng Bình: Chợ hải sản bình ổn giá sau Tết. Ngư dân Cà Mau hăng hái ra khơi sau Tết. Nhiều sinh vật gây hại nguy hiểm trên lúa đông xuân tại phía Nam.
Sapo:
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ ĐẠT KỶ LỤC MỚI
Quỳnh Anh
Theo Bộ NN-PTNT, trong tháng 1/2025, xuất khẩu cà phê của nước ta chỉ đạt 140.000 tấn, giảm mạnh 41,1% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá trị thu về lại đạt 763 triệu USD, tăng 5%. Nguyên nhân là bởi giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1 ước đạt 5.450 USD/tấn, tăng 78,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, với con số 763 triệu USD thu về trong tháng 1, cà phê chính thức vượt qua rau quả, thuỷ sản để trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ 2 của ngành nông nghiệp, chỉ sau gỗ và sản phẩm gỗ.
Năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam được dự báo tăng thêm 1,8 triệu bao, lên 24,4 triệu bao nhờ nguồn cung cải thiện. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp trong ngành, thị trường cà phê thế giới và Việt Nam sẽ diễn ra không kém phần sôi động và có những bước ngoặt bất ngờ so với năm 2024.
QUẢNG BÌNH: CHỢ HẢI SẢN BÌNH ỔN GIÁ SAU TẾT
Tâm Phùng - Tâm Đức sản xuất
Chợ cá thành phố Đồng Hới được xem như là chợ hải sản của tỉnh Quảng Bình. Chợ nằm bên cửa sông Nhật Lệ nên thuận tiện cho việc mua bán. Những ngày sau Tết Nguyên đán và cận ngày Rằm tháng Giêng, chợ cá Đồng Hới tấp nập người mua kẻ bán. Lượng khách du lịch ghé lại chợ mua hải sản cũng tăng dần. Sau Tết, giá một số hải sản đặc sản cơ bản bình ổn, cá thu giao động ở mức 180.000 đồng/kg, các cháo 130.000 đồng/kg, cá ngừ 50.000 đồng. Các loại hải sản khác như tôm hùm 800.000 đồng/kg, tôm bạc 130.000 đồng, cua 400.000 đồng, ngao biển 130.000 đồng…
Nhiều tư thương mua bán hải sản ở chợ cho hay, những ngày tới, đội tàu đánh bắt xuyên Tết sẽ cập cảng cá. Khi đó, sản lượng tôm, cá nhiều, giá cả một số hải sản có sẽ thể giảm.
NGƯ DÂN CÀ MAU HĂNG HÁI RA KHƠI SAU TẾT
Văn Vũ
Những ngày đầu năm mới 2025, không khí tại các cảng cá, bến tàu trên địa bàn tỉnh Cà Mau vô cùng sôi động. Ngư dân phấn khởi cho chuyến xuất hành chuyến biển đầu năm, kỳ vọng sẽ được đánh bắt bội thu hơn năm trước. Sông Đốc là cửa biển lớn nhất của tỉnh Cà Mau với hơn 1.100 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó hơn 700 phương tiện đánh bắt xa bờ. Tại đây, để tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi đánh bắt, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có những hỗ trợ kịp thời, từ việc kiểm tra an toàn tàu thuyền, cung cấp thông tin dự báo thời tiết, đến tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn nhiên liệu và ngư cụ.
Với tinh thần hăng hái và niềm tin vào chuyến đánh bắt thành công, bà con ngư dân Cà Mau đang quyết tâm khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế biển và nâng cao đời sống.
NHIỀU SINH VẬT GÂY HẠI NGUY HIỂM TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN TẠI PHÍA NAM
Quỳnh Anh
Lúa đông xuân tại ĐBSCL hiện đang giai đoạn đòng - trổ, trổ - chín và một số nơi bị nhiều dịch hại tấn công. Tại Kiên Giang, ngành nông nghiệp tỉnh này cho biết, tổng diện tích lúa đông xuân 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đang bị nhiễm sâu, bệnh hại là trên 14.000ha. Các loại dịch hại chủ yếu là đạo ôn lá, lem lép hạt, cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông, đốm vằn, rầy phấn trắng, rầy nâu, sâu cuốn lá, muỗi hành… Ngoài ra, còn một số đối tượng gây hại khác như chuột cắn phá, sâu đục thân, bệnh vàng lá chín sớm cũng xuất hiện và gây hại ở mức rải rác đến nhẹ. Tương tự tại Hậu Giang, trong tuần đầu tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận trên 3.600ha lúa bị nhiễm sinh vật gây hại, trong đó 69ha nhiễm trung bình, còn lại nhiễm nhẹ.