Khẩn trương bổ sung thông tin đăng ký theo Lệnh 248 trước ngày 30/6/2023
Thứ Bảy 10/12/2022 , 12:22 (GMT+7)
Khẩn trương bổ sung thông tin đăng ký theo Lệnh 248 trước ngày 30/6/2023. Đưa làn sóng đầu tư nước ngoài mới vào nông nghiệp. Điểm tham quan vườn quýt hồng Lai Vung thu hút du khách. Xuất khẩu tiêu giảm cả lượng và giá trị.
KHẨN TRƯƠNG BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THEO LỆNH 248 TRƯỚC NGÀY 30/6/2023
Sáng 10/12, Tổ Điều hành Diễn đàn Kết nối nông sản 970 tiếp tục tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng, chanh leo, khoai lang, chuối và các sản phẩm nông sản - thực phẩm chủ lực sang thị trường Trung Quốc”. ông Trần Văn Cao, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, ngành nông nghiệp mặc dù có những khó khăn nhưng vẫn có những bước tăng trưởng nhất định, đặc biệt là xuất khẩu. Năm 2022 là năm mở cửa thị trường, với sự nỗ lực của Cục BVTV, Cục Thú y và các đơn vị liên quan của Bộ NN-PTNT. Thời gian gần đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ NN-PTNT đã ký nhiều Nghị định thư quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sầu riêng, chuối, khoai lang, tổ yến và thông báo nhập khẩu thí điểm chanh leo từ Việt Nam sang Trung Quốc. Để hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, các đại biểu thảo luận tại diễn đàn lưu ý các doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu năm 2021 cần thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc theo Lệnh 248 trước ngày 30/6/2023. Lệnh 248
ĐƯA LÀN SÓNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỚI VÀO NÔNG NGHIỆP
Luỹ kế giai đoạn 2009-2021 có gần 2.000 dự án đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam với tổng số vốn hơn 17,6 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực chế biến, thương mại nông sản. Các dự án đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Việt Nam theo hướng, đa dạng hóa đối tượng sản xuất, nâng cấp công nghệ, chuyển đổi phương thức canh tác và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên để tập trung được nguồn lực này vào phát triển nông nghiệp bền vững, Tiến sĩ Nguyễn Anh Phong, Viện Chính sách và chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai để các địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch trong khả năng cho các dự án đầu tư. Đặc biệt, cần thực hiện nhất quán, minh bạch chính sách đầu tư.
ĐIỂM THAM QUAN VƯỜN QUÝT HỒNG LAI VUNG THU HÚT DU KHÁCH
Thời điểm này, các vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp đang gần đến ngày thu hoạch. Một số nhà vườn đã mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống, dã ngoại để tăng thêm thu nhập. Huyện Lai Vung có 7 điểm tham quan vườn quýt hồng ở các xã Long Hậu, Tân Thành và Hòa Thành với tổng diện tích hơn 6 ha. Giá vé vào cổng là 50.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em. Du khách tới đây không chỉ được thưởng thức quýt hồng, tham quan, chụp ảnh trong vườn, trải nghiệm bơi xuồng và những món ăn đặc sản miền Tây. Nhà vườn còn bố trí khu vực cho khách du lịch tự tay hái quýt về làm quà cho người thân với giá 80.000 đồng/kg.
XUẤT KHẨU TIÊU GIẢM CẢ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 11 năm nay. Trong tháng 11, Việt Nam xuất khẩu được 16.425 tấn hồ tiêu. Trong đó, tiêu đen đạt gần 14.700 tấn, tiêu trắng đạt khoảng 1.700 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 61 triệu USD, tiêu đen đạt 51,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 9,2 triệu USD. So với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 8%, kim ngạch giảm 9,7%. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục là 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành tiêu Việt Nam.