Hiệu quả từ canh tác lúa giảm phát thải. Thả gần 500kg cá giống xuống đầm Trà Ổ - Bình Định. Lúa tím giá 14.000 đồng/kg, đầu ra được bao tiêu toàn bộ . Giá thanh trà tăng cao, nông dân phấn khởi.
HIỆU QUẢ TỪ CANH TÁC LÚA GIẢM PHÁT THẢI
Lê Hoàng Vũ Sản xuất
Hôm nay, 15/2 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo sơ kết mô hình khuyến nông trung ương, vụ Đông Xuân 2024-2025. Đây là dự án xây dựng canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên lúa gạo xuất khẩu của ĐBSCL, góp phần hỗ trợ đắc lực cho Đề án 1 triệu hécta. TP Cần Thơ là địa phương thu hoạch lúa đầu tiên trong 6 mô hình thí điểm của vụ Đông Xuân. Diện tích nơi đây là 50ha. Năng suất đạt cao hơn các ruộng đối chứng khoảng 1 tấn/ha. Dự án này giúp nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác lúa tiên tiến như: 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, kỹ thuật tưới nước ngập khô xen kẽ. Giảm giống tối đa kết hợp phương pháp sạ cụm với vùi phân để tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Mục tiêu cao nhất là giảm giá thành sản xuất lúa đến mức tối đa, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng.
Qua đánh giá mô hình ở Cần Thơ đã giảm được chi phí từ 3 - 3,5 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống nhưng lợi nhuận đạt cao hơn từ 5,9 đến 8,9 triệu đồng/ha. Dự án do công ty cổ phần phân bón Bình Điền làm chủ nhiệm dưới sự quản lý của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ thực hiện 6 mô hình thí điểm với 300ha tại 4 địa phương là Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng và Đồng Tháp trong 2 vụ liên tiếp là Đông Xuân và Hè Thu năm 2025. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để nhân rộng.
THẢ GẦN 500 KG CÁ GIỐNG XUỐN ĐẦM TRÀ Ổ - BÌNH ĐỊNH
Vũ Đình Thung sản xuất
Đầm Trà Ổ là đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất ở Bình Định, nằm tại địa bàn xã Mỹ Thắng, Mỹ Lợi, Mỹ Thọ và Mỹ Đức phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ với chu vi ước lượng 20km. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, vừa qua, Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định phối hợp với huyện Phù Mỹ tổ chức lễ thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản Đầm Trà Ổ. Đã có 52.800 con cá giống, với khoảng 472 kg gồm các loại: cá Trê lai, cá Trắm cỏ, cá Rô đồng, cá Mè hoa, cá Trôi… được thả xuống khu vực đầm Trà Ổ. Đây là lễ thả cá truyền thống hàng năm của huyện Phù Mỹ nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản trên Đầm Trà Ổ, đảm bảo môi trường sinh thái, thu nhập và cuộc sống cho cộng đồng dân cư 4 xã quanh Đầm.
LÚA TÍM 14.000 ĐỒNG/KG, ĐƯỢC BAO TIÊU TOÀN BỘ
Minh Sáng sản xuất
Đầu năm 2025, đại diện chính quyền địa phương cùng hàng trăm nông dân đã có mặt trên cánh đồng HTX Nông nghiệp Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để chứng kiến buổi lễ thu hoạch lúa tím, vụ đầu tiên được triển khai trên trà lúa lúa đông xuân sớm. Theo ông Võ Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Tân Điền, giống lúa tím SR21 trong mô hình, do Công ty CP đầu tư Saty Holding và Tiến sĩ Đào Minh Sô - tác giả giống lúa tím SR21, Trưởng bộ môn chọn tạo giống cây trồng (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trồng trên diện tích 5ha, hoàn toàn theo quy trình hữu cơ, không xịt thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, chỉ rải phân hữu cơ chậm tan từ đầu vụ cho nên đảm bảo chất lượng gạo siêu sạch khi đưa ra thị trường. Kết quả thu hoạch vượt ngoài mong đợi, năng suất đạt từ 7-8 tấn/ha và được doanh nghiệp bao tiêu với giá 14.000 đồng/kg đã giúp nông dân đạt lợi nhuận từ 70-80 triệu đồng/ha/vụ.
GIÁ THANH TRÀ TĂNG CAO, NÔNG DÂN PHẤN KHỞI
Văn Vũ sản xuất
Những ngày này, các hộ dân tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang vào mùa thu hoạch thanh trà ngọt. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, thanh trà trúng mùa, chất lượng quả đẹp. Hiện thanh trà có giá từ 160.000 đồng/kg - 200.000 đồng/kg. Với sản lượng còn khá ít so với nhu cầu thị trường nên thanh trà ngọt đang rất hút hàng dù giá cao. Lợi nhuận ước tăng từ 40 – 50% khiến bà con nông dân ai cũng vui mừng.Ông Huỳnh Văn Cập, Giám đốc HTX Thanh trà ngọt Đông Thành cho biết: Trước đây, thanh trà ngọt phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nhưng từ khi áp dụng các biện pháp để cây ra hoa theo ý muốn, sản lượng trái tăng đáng kể. Ngoài ra, để phát triển bền vững, nông dân cần chú trọng hơn vào tiêu chuẩn canh tác sạch, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường ngày càng khó tính như hiện nay.