Xuất khẩu cao su sang Malaysia tăng gấp 5 lần về giá trị. Sầu riêng trái vụ miền Tây giảm giá mạnh. Lúa đông xuân sớm vùng Gò Công mất mùa, giá giảm. Hơn 400 vận động viên tham gia đua thuyền trên sông Ngàn Phố.
XUẤT KHẨU CAO SU SANG MALAYSIA TĂNG GẤP 5 LẦN VỀ GIÁ TRỊ
Quỳnh Anh
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường Malaysia đạt 38.442 tấn, trị giá 56,16 triệu USD, tăng mạnh 433,5%, tương đương hơn 4 lần về lượng và tăng 515,7%, tương đương hơn 5 lần về trị giá so với năm 2023.
Đây cũng là khối lượng cao su xuất khẩu cao nhất sang thị trường này trong 6 năm qua, kể từ năm 2019. Kết quả này đưa Malaysia lên vị trí thứ 4 về thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 1,9%.
Malaysia là một trong những nhà sản xuất cao su lớn trên thế giới, với sản lượng trung bình 348.000 tấn cao su tự nhiên hàng năm. Tuy nhiên, Malaysia cũng nhập khẩu cao su để bù đắp các khoảng trống thiếu hụt. Việt Nam đứng thứ 6 về cung cấp cao su cho Malaysia.
Những ngày qua, do vướng quy định kiểm tra chất vàng O khiến giá sầu riêng trái vụ tại các vườn miền Tây giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, còn vài chục nghìn đồng một kg.
Cụ thể, sầu riêng Monthong Thái loại A có giá 100.000 đồng mỗi kg, loại B còn 80.000 đồng. Giá sầu riêng Ri 6 loại A giảm xuống sát 62.000 đồng, loại B là 47.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước, giá đã giảm 60-70%.
Theo các chủ cơ sở thu mua tại miền Tây, những ngày đầu năm, hoạt động xuất khẩu chưa khôi phục hoàn toàn do các quy định kiểm định mới từ Trung Quốc. Thêm vào đó, nhiều thương lái thu mua trước đó đặt cọc giá cao, nay bỏ cọc khiến người dân rất lo lắng. Tuy nhiên, từ ngày 5/2 ngay sau khi thông tin sầu riêng Việt Nam đã xuất khẩu được sang Trung Quốc nhiều thương lái đã bắt đầu đi thu mua sầu riêng của người dân đem đến các vựa để bán.
LÚA ĐÔNG SỚM VÙNG GÒ CÔNG MẤT MÙA, GIÁ GIẢM
Minh Đảm
Thời điểm này, nông dân xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bắt đầu thu hoạch trà lúa đông xuân sớm. Năm nay, do nhiều yếu tố bất lợi nên năng suất của trà lúa này giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, năng suất lúa đông xuân thông thường có thể đạt hơn 6 tấn/ha, tuy nhiên thời điểm này các ruộng thu hoạch sớm năng suất chỉ khoảng trên 5 tấn/ha.
Bà con địa phương cho biết, nguyên nhân do lúa trổ ngay lúc thời tiết mưa nhiều, lúa mắc bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông. Bên cạnh đó, giá lúa hiện nay cũng ở mức khá thấp so với cùng vụ trước. Giá lúa Đài Thơm 8 là 7.000 đồng/kg, Nàng Hoa 9 là 7.100 đồng/kg; giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Đây là vụ lúa chính trong năm nhưng giá lúa và năng suất cùng giảm khiến lợi nhuận của trà lúa này đạt thấp, nông dân kém vui.
HƠN 400 VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA ĐUA THUYỀN TRÊN SÔNG NGÀN PHỐ
Nguyễn Thị Nga (Thanh Nga sx)
Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức giải đua thuyền trên sông Ngàn Phố - một trong những hoạt động thuộc chuỗi các sự kiện của Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tham gia giải đua thuyền năm 2025 có 36 đội, với 432 vận động viên tham gia ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Sau vòng loại, 6 đội nam và 6 đội nữ xuất sắc tranh tài trận chung kết theo hình thức tính thời gian. Kết quả sau gần 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho đội nam, nữ của thị trấn Phố Châu; trao 2 giải Nhì nam, nữ cho đội xã Sơn Kim 2 và 2 giải Ba nam cho đội thuộc xã Tân Mỹ Hà; xã Sơn Kim 1.