Xuất khẩu cà phê 2025 dự báo vượt đỉnh lịch sử. Thanh Hóa: Một trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường. Hà Nội: Cấy máy giúp giảm chi phí khoảng 150.000 đồng/sào. Quảng Trị: Hủy nổ toàn bộ 42 vật liệu nổ.
XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 2025 DỰ BÁO VƯỢT ĐỈNH LỊCH SỬ
Thảo Phương tổng hợp
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1/2025, xuất khẩu cà phê ước đạt 140 nghìn tấn với giá trị đạt 763 triệu USD, giảm 41,1% về khối lượng nhưng tăng 5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Đáng lưu ý là giá cà phê trong nước từ đầu năm 2025 đến nay tăng tốc và hiện đang ở mức trung bình 132.500 đồng/kg - gần chạm mốc lịch sử 134.000 đồng/kg (thời điểm ngày 29/4/2024). Ông Phan Minh Thông - Tổng giám đốc Công ty CP Phúc Sinh – nhận định, các nhà mua cà phê thế giới sẽ đổ xô sang Việt Nam, Indonesia để mua cà phê do đó sắp tới dư địa tăng giá vẫn còn. Năm nay dự kiến, xuất khẩu cà phê sẽ thu về hơn 6 tỷ USD, thậm chí 7 tỷ USD.
THANH HÓA: MỘT TRẠI LỢN XẢ THẢI TRỰC TIẾP RA MÔI TRƯỜNG
Quốc Toản thực hiện
UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) vừa lập biên bản vi phạm đối với bà Lê Thị Chinh vì xây dựng trang trại chăn nuôi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng; không có kế hoạch bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trang trại được xây dựng trên đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo ghi nhận, trang trại lợn gần 300 con nằm trên khu đất rộng khoảng 0,8 héc ta. Tại khu vực chăn nuôi, nước thải và xác lợn chết được tuồn thẳng ra ao chứa rộng cả trăm m2, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Vị trí ao thải không được lót bạt đáy hay che chắn và không có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình chăn nuôi. Trước thực tế trên UBND huyện Lang Chánh đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo xã Giao An chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra xác minh hành vi vi phạm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan.
HÀ NỘI: CẤY MÁY GIÚP GIẢM CHI PHÍ KHOẢNG 150.000 ĐỒNG/ SÀO
Thảo Phương thực hiện
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) Vũ Thị Hương cho biết, tính đến hết năm 2024, tổng số máy cấy hỗ trợ các tổ chức trên địa bàn thành phố là 48 máy, chi phí cấy lúa bằng máy tiết kiệm hơn so với cấy thủ công. Cụ thể: chi phí cấy lúa bằng máy là 330.000-360.000 đồng/sào; trong khi đó, với cấy thủ công, chi phí là 400.000-500.000 đồng/sào.
Máy cấy đạt công suất 1,5-2,5ha/ngày, gấp 30-50 lần so với cấy thủ công. Năng suất thực tế tại các điểm cấy máy năm 2024 cao hơn 8-10%, hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp truyền thống…
Khuyến khích cơ giới hóa sản xuất mạ khay - cấy máy là bước tiến tích cực về chuyển giao kỹ thuật mới trong nông nghiệp, giúp nông dân dần thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô lớn, giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh tế cao.
QUẢNG TRỊ: HỦY NỔ AN TOÀN 42 VẬT LIỆU NỔ
Võ Văn Dũng thực hiện
Hôm nay, ngày 15/2/2025, Lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự ( CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức xử lý an toàn tuyệt đối hầm đạn còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Thượng tá Nguyễn Tiến Tịnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.
Trong quá trình thi công khu lăng mộ, người dân địa phương đã phát hiện hầm đạn và báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo Quân khu, chỉ đạo Lực lượng Công binh tổ chức lực lượng, phối hợp với địa phương tiến hành phong toả hiện trường, rà soát kiểm tra phát hiện hầm đạn 42 vật liệu nổ các loại gồm: 11 quả 57mm, 10 quả M79 (40mm) nguy hiểm cao, 7 quả đạn 37mm, 7 quả cối 60mm, 04 quả cối 82mm, 03 quả lựu đạn.
Lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành huỷ nổ tại chổ các vật liệu nổ nguy hiểm và đã di chuyển các vật liệu nổ còn lại về bãi hủy nổ tập trung để xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật. Được biết từ ngày 02/02/2025 đến nay, Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 25 tin báo từ người dân và chính quyền địa phương tiến hành thu gom, xử lý huỷ nổ được 51 vật liệu nổ các loại./.