| Hotline: 0983.970.780

Viện ngô “sinh con” theo đơn đặt hàng

Thứ Ba 12/03/2013 , 15:01 (GMT+7)

Dễ tính trong khoản chăm sóc, chịu đựng tốt hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên tai, dịch bệnh, năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn… tất cả những tiêu chí khắt khe đó được đặt lên bàn các nhà khoa học khi họ “sinh con” theo một cơ chế hoàn toàn mới - cơ chế đặt hàng…

Dễ tính trong khoản chăm sóc, chịu đựng tốt hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên tai, dịch bệnh, năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn…tất cả những tiêu chí khắt khe đó được đặt lên bàn các nhà khoa học khi họ “sinh con” theo một cơ chế hoàn toàn mới - cơ chế đặt hàng…


Lễ ký kết theo cơ chế đơn đặt hàng đầu tiên

Buổi ký kết hợp đồng chuyển nhượng giống ngô lai mới đây giữa Cty Cổ phần Đại Thành và Viện Nghiên cứu Ngô có nhiều cái đáng nói. Trước hết, đây là bản hợp đồng thứ ba của Đại Thành chứng tỏ độ “máu” của đơn vị tư nhân này với sản phẩm của viện. Thứ hai, đây là bản hợp đồng đầu tiên của Viện Nghiên cứu ngô theo cơ chế mới, cơ chế đặt hàng với khung thời gian ấn định trong 24 tháng.

Cụ thể từng bước: Từ vụ xuân 2013 bên B tiếp nhận giống và tiến hành khảo nghiệm giống GS44 (A380) ở các vùng sinh thái theo yêu cầu đặt hàng. Bên A tiến hành thủ tục công nhận SX thử trong năm 2013 và công nhận giống cây trồng mới trong năm 2014 đối với giống ngô lai đơn F1 GS44 (A380). Hai bên tiến hành các thủ tục nghiệm thu hợp đồng chuyển giao bản quyền, dựa trên kết quả hồ sơ khảo nghiệm giống do hai bên hợp tác tiến hành hàng năm tại các vùng sinh thái.

Những yêu cầu được bên B định ra, đặt hàng đúng theo kiểu “đo chân để đóng giày”: “Cam kết bảo đảm chất lượng sản phẩm và các chỉ tiêu thông số của giống theo đơn đặt hàng cụ thể của bên B: Năng suất SX hạt lai F1 đạt tối thiểu 2,5 tấn/ha. Thời gian sinh trưởng trung bình từ 118 - 128 ngày (vụ xuân); 110 - 115 ngày (vụ đông). Cây con phát triển khoẻ, cứng cây, chống đổ và chịu hạn tốt, thấp cây. Bắp có từ 14 - 16 hàng hạt. Khả năng thích ứng rộng: Vụ xuân và vụ đông phía Bắc; vụ 1 và vụ 2 ở Tây Nguyên. Màu hạt đẹp, vỏ bi bao kín bắp, không bị thối bắp khi mưa nhiều, chịu thâm canh...

Tiến hành thủ tục công nhận tạm thời và công nhận giống mới trồng mới theo đúng thời gian. Chịu trách nhiệm về bản chất di truyền của giống. Hoàn thiện và bàn giao quy trình nhân dòng bố, mẹ và SX hạt giống lai F1; qui trình thâm canh giống ngô lai đơn F1 GS44(A380). Hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật bên B trong việc nhân dòng bố, mẹ và SX hạt lai F1 của giống ngô lai đơn GS44(A380)...”.

Điều đặc biệt là cam kết được ghi rõ trong hợp đồng: “Năng suất hạt thương phẩm của con lai F1 cao hơn hoặc bằng năng suất của giống đối chứng đang trồng phổ biến tại địa phương. Vụ 1 Tây Nguyên & miền Nam: NK67; Vụ xuân miền Bắc: Đông Bắc - miền núi phía Bắc: NK67, DK8868; Tây Bắc - miền núi phía Bắc: DK9901; ĐBSH - miền Bắc: NK6326, DK9901; Bắc miền Trung: NK4300, DK9901); Vụ đông miền Bắc: DK9901; NK6326; vụ 2 Tây Nguyên - miền Nam: NK67...”.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu ngô, ông Mai Xuân Triệu ví von: “Toàn những yêu cầu hóc hiểm kiểu như chọn vợ vừa xinh đẹp, chân dài, học vấn cao, lương khủng lại ngoan ngoãn, chỉn chu... chúng tôi sẽ phải đáp ứng hết”.

TS Bùi Mạnh Cường người đứng đầu tập thể nghiên cứu chọn tạo ra giống GS44 nhận xét: “Hợp đồng đặt hàng này thể hiện nhu cầu giữa nhà doanh nghiệp và nhà khoa học đã gặp nhau. Giờ đây nhà khoa học sẽ bán cái người ta cần chứ không phải bán cái mình có mà không biết nhu cầu của thị trường. Con số 4,5 tỷ đồng cũng chứng tỏ giá trị của chất xám nội đang lên ngôi từng ngày”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm