| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi lưu vực sông Mã

Thứ Tư 08/01/2020 , 19:40 (GMT+7)

Chiều 8/1, Bộ NN-PTNT ký biên bản thảo luận dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam, cụ thể là tỉnh Thanh Hóa với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đây là hoạt động rất quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và có một sự tương đồng về văn hóa, về mô hình phát triển mà 2 bên có thể bổ trợ rất tốt cho nhau.

Bộ NN-PTNT ký biên bản thảo luận dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa) với Koica.

Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với khoảng 65% dân số sống ở nông thôn và có rất nhiều hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bộ NN-PTNT và Tập đoàn PTNT Hàn Quốc đã ký hợp tác dự án quản lý, vận hành công trình thủy lợi, hiện 5 liên hồ chứa vận hành theo công nghệ Hàn Quốc và được đánh giá rất cao. Ngoài ra, tháng 3 tới, Việt Nam sẽ khởi công nâng cấp hệ thống thủy lợi ở sông Lèn, Thanh Hóa, trị giá 100 triệu USD, vốn từ ngân hàng Kexim, Hàn Quốc.

"Sông Mã là 1 trong 5 con sông lớn của Việt Nam, bắt nguồn từ nước ngoài. Việt Na có tổng lượng nước 850 tỷ m3 với 2/3 là từ nước ngoài chảy vào nên khi triển khai được ở sông Mã sẽ làm mẫu cho những con sông còn lại. Thanh Hóa có thể xem như Việt Nam thu nhỏ, vì vậy việc nghiên cứu, áp dụng cho lưu vực sông Mã có ý nghĩa rất lớn để nhân rộng ra các khu vực khác", Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Theo ông Hiệp, hiện nay, Việt Nam có khoảng 6.200 hồ chứa lớn với tổng dung tích 15 tỷ m3 cho thủy lợi và 100 tỷ m3 cho thủy điện. Do đó, việc quản lý an toàn hồ đập thông qua các công nghệ mới rất quan trọng.

[clip] Ký biên bản thảo luận dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam


Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp hy vọng áp dụng công nghệ mới sẽ giúp Việt Nam tăng cường được năng lực quản lý an toàn hồ đập và khẳng định Bộ NN-PTNT sẽ triển khai một cách trách nhiệm, đẩy đủ các cam kết.

Về phía Hàn Quốc, Giám đốc Quốc gia Koica Việt Nam, ông Kim Jin Oh nói cảm thấy yên tâm khi lãnh đạo của Bộ NN-PTNT, cụ thể là Thứ trưởng Hiệp nắm rất rõ chi tiết của dự án. Theo ông, dự án này được thảo luận, bàn bạc chặt chẽ giữa 2 bên từ năm 2018 và thông qua 2 cuộc khảo sát của chuyên gia 2 nước.

Dự án sẽ kéo dài trong 5 năm, từ 2020-2024 với 9 triệu USD đầu tư từ Koica và ông Kim mong muốn dự án sẽ thành công để sớm nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc.

Giám đốc Quốc gia Koica Việt Nam cho rằng lựa chọn điểm đầu tiên ở Thanh Hóa vì đây là nơi có vị trí địa lý quan trọng, hệ thống sông Mã quy mô lớn và hồ cửa Đạt lớn thứ 2 cả nước.

"Tôi nghĩ rằng, lễ ký sẽ đóng góp một phần vào mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc", ông Kim chia sẻ thêm.

Chia sẻ tại lễ ký, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của Koica với Tổng cục. Với nhiều nét tương đồng giữa 2 nước, đặc biệt là lĩnh vực thủy lợi, Hàn Quốc đã đào tạo nhiều nhân sự và áp dụng được nhiều công nghệ cao về thủy lợi phù hợp với Việt Nam.

Thông qua dự án này, Tổng cục Thủy lợi hy vọng sẽ làm tốt để nhân rộng ra quy mô toàn quốc và cam kết sẽ thực hiện đúng chất lượng, đẩy nhanh tiến độ so với dự kiến.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm