| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam tham gia lễ hội văn hóa, ẩm thực châu Á tại Kiev

Thứ Hai 19/10/2015 , 09:02 (GMT+7)

Ngày 18/10, Lễ hội văn hóa và ẩm thực châu Á lần thứ ba đã diễn ra tại Tòa Thị chính thủ đô Kiev, Ukraine.

Đây là hoạt động văn hóa lớn thường niên được tổ chức theo sáng kiến của đại sứ quán các nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia, được nhiều đại sứ quán các nước châu Á khác tại Ukraine như Ấn độ, Indonesia, Iran, Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Liban, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan... hưởng ứng, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng thành phố Kiev.

Lễ hội nhằm giới thiệu những nét văn hóa dân tộc và ẩm thực phong phú, đặc sắc của các nước châu Á tới người dân Ukraine và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ gần gũi và gắn bó trong lĩnh vực văn hóa giữa các nước châu Á tham gia lễ hội với Ukraine nói chung và thủ đô Kiev nói riêng.

Đại sứ các nước châu Á tham gia Lễ hội đã giới thiệu những nét tiêu biểu của văn hóa nước mình, khẳng định mong muốn thông qua sự kiện này góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc châu Á và Ukraine.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Trí đã bày tỏ vui mừng được giới thiệu một phần nét đặc trưng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nước nhà. Đại sứ nhấn mạnh thông qua những hoạt động tương tự, những vốn quý văn hóa dân tộc không những được giới thiệu rộng rãi mà còn trở thành những giá trị văn hóa chung của loài người.

Với chương trình phong phú và đa dạng, qua những điệu múa, bài hát dân tộc, trình diễn nghệ thuật ẩm thực, chiếu phim về đất nước và con người, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm..., Lễ hội mang đến cho người xem nhiều cảm nhận thú vị về văn hóa độc đáo của các nước châu Á. Hàng nghìn người đã tới tham quan, trong đó có rất nhiều người Việt sống tại Kiev.


Các đại sứ cắt băng khai mạc lễ hội. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine)

Gian hàng Việt Nam tại lễ hội được trang trí đẹp, giới thiệu những trang phục dân tộc đặc sắc của người Việt như áo dài, áo the khăn xếp, nón quai thao, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ... Đặc biệt, các món ăn đặc sắc của Việt Nam như nem, phồng tôm, càphê Trung Nguyên... thu hút rất nhiều khách đến thưởng thức. Người xem hết sức ấn tượng về các tiết mục văn nghệ của Việt Nam như múa và trình diễn áo dài do các sinh viên Ukraine học tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ Kiev thực hiện; làn điệu dân ca Việt Nam qua tiết tấu đàn tranh, đàn tam thập lục do nghệ sỹ Việt Nam sống tại Kiev trình bày.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ bán đồ lưu niệm và các món ăn dân tộc sẽ dùng để ủng hộ người dân Ukraine ở miền Đông nước này.

Vietnam+

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm